Vụ tàu cá bất ngờ mất liên lạc trên biển: Chỉ có một mình thuyền trưởng vươn khơi xa

Ngày 29-5, người dân TT Cửa Việt (H.Gio Linh), đặc biệt là khu phố 5 với đội tàu đánh bắt xa bờ lớn, mạnh nhất Quảng Trị vẫn hồi hộp ngóng tin tức con tàu QT95645-TS do anh Hồ Văn Thái (41 tuổi) làm thuyền trưởng đã mất liên lạc gần 4 ngày qua. Dù đã chứng kiến nhiều lần tàu gặp nạn, sự cố trên biển nhưng việc mất tín hiệu, liên lạc ở vùng biển xa như trên là lần đầu tiên xảy ra với ngư dân khu phố 5. Điều đặc biệt, thông tin trên tàu chỉ có mỗi thuyền trưởng vươn khơi kéo theo những lo lắng cứ bủa vây vùng cửa biển này.

Ông Ngữ (ngoài cùng bên trái) chia sẻ thông tin với lãnh đạo TT Cửa Việt.

Ông Ngữ (ngoài cùng bên trái) chia sẻ thông tin với lãnh đạo TT Cửa Việt.

Sáng 29-5, lãnh đạo chính quyền TT Cửa Việt đã đến nhà ông Nguyễn Thanh Ngữ (66 tuổi, trú khối phố 5) để nắm thêm tình hình xung quanh tàu cá QT95645-TS công suất 400CV do ông làm chủ. Ông Ngữ cho hay, mấy năm nay ông đều thuê thuyền trưởng. Ngay trước chuyến đi vào ngày 17-5 vừa rồi, ông cũng đã thuê anh Thái làm thuyền trưởng ra khơi đánh bắt xa bờ, có thuyền viên đi cùng.

Theo tường trình của ông Ngữ với cơ quan chức năng, vào ngày 17 -5 ông làm thủ tục xuất lạch tại Trạm biên phòng Tân Lợi thuộc ĐBP CK Cảng Cửa Việt, báo đi biển có 5 người nhưng sau đó 3 thuyền viên đột xuất có việc nên ông thuê gấp thêm anh Phan Văn Dũng (TT Cửa Việt). Khoảng 9 giờ 30 phút, anh Dũng và thuyền trưởng Thái chạy tàu qua cảng cá Phú Hội lấy đá và nước. Anh Dũng có xin ứng trước 3 triệu đồng và được ông Ngữ đồng ý. Sau đó, anh Dũng và thợ máy là anh Mạnh hẹn 5 giờ chiều ra cảng bắc Cửa Việt để anh Thái đón đi biển. Nhưng khi đến thời điểm ấy, tàu đã ra khơi. Nhận được tin, ông Ngữ liên lạc song không được. Nhiều ngày sau đó, thông tin về tàu cá QT95645-TS vẫn được cập nhật do tàu có bấm tọa độ, hành trình. Đến ngày 26-5, ông Ngữ được ngư dân đang đánh bắt ngoài khơi xa báo về không thấy tin đọc trên tổng đài có tàu QT95645-TS nên tìm đến Chi cục Thủy sản báo tin và nhờ kiểm tra giám sát hành trình.

Theo thông tin từ Sở NN&PTNT tỉnh, từ ngày 17 đến 24-5, hàng ngày thuyền trưởng có báo cáo vị trí về Chi cục Thủy sản (thông qua trạm bờ) bằng máy thông tin liên lạc và tích hợp định vị vệ tinh VX – 1700 đầy đủ. Đồng thời thông qua hệ thống giám sát tàu cá đặt tại Chi cục Thủy sản đã theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá trên biển từ ngày 17 -5 đến 11 giờ 59 phút ngày 26-5, sau thời gian này trên hệ thống giám sát hành trình phát hiện tín hiệu bị mất kết nối. Hướng di chuyển của tàu cá từ ngày 23-5 đến thời điểm mất tín hiệu là di chuyển đều 01HL/h, theo hướng bắc về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc). Vị trí cuối trước khi mất liên lạc là tọa độ 109°5441E - 17°3350N, cách các tàu hoạt động xung quanh 6,5 hải lý.

Đến 23 giờ ngày 26-5, tàu cá QT92107 – TS đã tiếp cận vị trí cuối cùng của tàu cá trên, nhưng vẫn chưa tìm kiếm được. Theo dự đoán, tàu cá QT95645 – TS trôi dạt lên hướng bắc về phía đảo Hải Nam. Người dân lo lắng liệu thuyền trưởng và tàu cá đã gặp sự cố gì trước khi thiết bị giám sát hành trình mất tín hiệu hoàn toàn.

Hành trình từ Cửa Việt ra vùng khơi xa mà tàu cá QT QT95645 – TS đánh bắt là khoảng 360 hải lý. Đây là hành trình thường xuyên của tàu cá này. Với đa phần ngư dân, dù giàu kinh nghiệm như ở khu phố 5 vẫn không mấy ai dám một mình vận hành tàu trên hàng trăm hải lý như thế. Nguyên nhân nào dẫn đến bất thường đó? Và liệu trên hành trình đánh bắt thủy sản, có ai tham gia với anh Thái nữa hay không?

Những bất thường kéo theo hồ nghi, võ đoán nhưng đều chỉ dẫn đến lo lắng, hoang mang khi liên quan đến tính mạng con người, sau đó là tài sản lớn của một gia đình cả đời mưu sinh từ biển. Nhà anh Thái cách không xa gia đình ông Ngữ, con nhỏ đang tuổi học hành, khó khăn. Còn gia đình ông Ngữ thuộc diện đông con, hiện còn có 2 con đang học đại học tại Đà Nẵng, ngành Dược và CNTT, con tàu 400CV trên là cơ nghiệp làm ngư của gia đình ông lâu nay. Lúc này, cả gia đình anh Thái lẫn gia đình ông Ngữ và cả dân vùng cửa biển đang từng phút giây ngóng trông tin tức, hy vọng có phép mầu an toàn cho người là trước hết, sau đó tìm thấy tài sản.

Hiện công tác tìm kiếm vẫn được thực hiện, đặc biệt nhiều ngư dân Quảng Trị và các tỉnh miền Trung cũng đang dốc sức, nỗ lực.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_225627_vu-tau-ca-bat-ngo-mat-lien-lac-tren-bien-chi-co-mot-minh-thuyen-truong-vuon-khoi-xa.aspx