Vụ tàu bị lật ở Nam Định do đường ray không đảm bảo

Ngày 22/5, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ra Thông báo kết luận về nguyên nhân vụ tàu hàng số hiệu HH4 bị trật bánh, lật tàu xảy ra vào sáng ngày 13/5 trên tuyến đường sắt Bắc-Nam, tại vị trí km 81 +560, thuộc địa bàn xóm 3, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Cụ thể, theo thông báo kết luận, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do Công ty CP đường sắt Hà Ninh (đơn vị quản lý tuyến đường) đã không đảm bảo chất lượng của đường sắt. Do đường sắt không đảm bảo an toàn, khi chạy đến vị trí trên, bánh của 2 toa tàu đã trật khỏi đường sắt. Khi tàu chạy thêm khoảng 600m thì thêm một một toa xe của đoàn tàu bị lật khỏi đường ray, văng xuống lề đường. Theo ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng Ban An ninh, An toàn (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam), căn cứ vào nguyên nhân tai nạn, ngành đường sắt đang xác định trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân để xử lý trách nhiệm...

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/atgt/vu-tau-bi-lat-o-nam-dinh-do-duong-ray-khong-dam-bao-tintuc437554