Vụ 'tát học sinh 50 cái' ở Hà Nội: Cô giáo đã bị xử lý ra sao?

Quan điểm của nhà trường là sẽ xử lý nghiêm tùy theo mức độ sai phạm của giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5.

Sáng 13/12, trao đổi với phóng viên Gia Đình Mới về việc xác minh vụ việc cô giáo Nguyễn Hà Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5 trường Tiểu học Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội bị "tố" phạt học sinh Lê P 50 cái tát vì nói chuyện riêng trong giờ, ông Tạ Ngọc Thắng - Trưởng phòng GD&ĐT quận Đống Đa thông tin: "Tôi chỉ nhận được thông tin Đoàn Thanh tra của quận vẫn đang trong quá trình xác minh vụ việc, đến nay chưa có kết quả. Khi nào có kết quả xác minh, sẽ thông tin cụ thể tới truyền thông".

Trước đó, tại cuộc họp báo về vụ việc này ngày 6/12, ông Thắng cũng cho biết: UBND quận đã chỉ đạo Đoàn Thanh tra của quận Đống Đa vào cuộc xác minh vụ việc cho chính xác.

Bởi việc nhà trường tự xác minh là rất khó vì các em học sinh còn bé, lớp lại không có camera ghi lại hình ảnh sự việc...

Bà Lê Anh Vân - Hiệu trưởng nhà trường: "Giáo viên sai phạm đến đâu, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm đến đó".

Tại đây, bà Lê Anh Vân, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Tinh thần, quan điểm của nhà trường là sẽ xử lý nghiêm theo mức độ sai phạm của giáo viên. Giáo viên sai phạm đến đâu, nhà trường sẽ xử lý đến đó, dù giáo viên có là con em của vị lãnh đạo nào.T

Trước đó, ngày 3/12 một số phụ huynh lớp 2A5 thông tin về việc nữ giáo viên Nguyễn Hà Trang "chỉ đạo" học sinh Minh Đ tát học sinh Lê P vì học sinh này nói chuyện trong giờ học.

Giữa gia đình, nhà trường và Phòng GD&ĐT quận đang có những thông tin khác nhau về sự việc.

Mẹ của học sinh Lê P khẳng định: "Cô giáo yêu cầu bạn Minh Đ tát con tôi".

Do đó, UBND quận chỉ đạo Đoàn thanh tra vào cuộc xác minh.Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu tiếp tục đình chỉ nữ giáo viên Nguyễn Hà Trang; đề nghị Phòng GD&ĐT quận Đống Đa báo cáo giải quyết sự việc và hình thức kỷ luật cô giáo cho học sinh tát bạn tại Trường Tiểu học Quang Trung trước ngày 15/12/2018.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/vu-tat-hoc-sinh-50-cai-o-ha-noi-co-giao-da-bi-xu-ly-ra-sao-d17405.html