Vụ tạt axit nữ nhân viên trạm dừng nghỉ ở Hòa Bình: Đối tượng bị truy nã đầu thú

Sau khi lệnh truy nã toàn quốc được công bố, đối tượng tạt axit vào mặt nữ nhân viên trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ 6, địa phận huyện Cao Phong (Hòa Bình) đã tự điện thoại đến cơ quan Công an xin ra đầu thú.

Theo nguồn tin của Dân trí, đối tượng Nguyễn Văn Cảnh là nghi phạm vụ tạt axit vào mặt nữ nhân viên trạm dừng nghỉ trên địa bàn huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình đã đầu thú.

Nghi phạm Nguyễn Văn Cảnh trên xe dẫn giải về Hòa Bình.

Nghi phạm Nguyễn Văn Cảnh trên xe dẫn giải về Hòa Bình.

Như vậy chỉ trong 17 tiếng, Công an Hòa Bình đã dẫn giải đối tượng từ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước về Hòa Bình một cách an toàn.

Đại tá Phạm Hồng Tuyến – Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận với Phóng viên Dân trí: 17h chiều ngày 31/8, Công an Hòa Bình đã dẫn giải đối tượng Nguyễn Văn Cảnh (SN 1988, trú xã Long Hà, huyện Phú Riềng, Bình Phước) - nghi phạm vụ tạt axit vào mặt nữ nhân viên trạm dừng nghỉ trên địa bàn huyện Cao Phong về đến Công an tỉnh Hòa Bình, để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước khi bắt Nguyễn Văn Cảnh, Công an Hòa Bình cũng đã bắt được Nguyễn Trọng Lộc (SN 1969, trú tại Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) là chủ mưu.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt đối với Nguyễn Trọng Lộc.

Vào 21h ngày 18/8, Công an huyện Cao Phong (Hòa Bình) tiếp nhận tin báo tại Trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 (phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong) xảy ra vụ tạt axít.

Qua đó, xác định nạn nhân là chị Bùi Thị Nhâm (SN 1982, trú tại xóm Đễnh, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) là nhân viên Trạm dừng nghỉ.

Khi chị Nhâm đang làm việc tại khu vực bếp thì bị một đối tượng nam giới dùng cốc sứ đựng chất lỏng là axít hắt vào vùng mặt dẫn đến thương tích nặng phải đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện mắt Trung ương, thương tích ban đầu xác định chị Nhâm bị hỏng mắt trái, mắt phải giảm thị lực 20/400 và bỏng nặng vùng mặt (thương tích 68%).

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập Ban chuyên án gồm Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Cao Phong phối hợp các phòng nghiệp vụ tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng.

Điều tra nhanh, Ban chuyên án đã xác định được Nguyễn Trọng Lộc (SN 1969, trú tại thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Nguyễn Văn Cảnh (trú tại Thôn 7, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) là đối tượng gây án. Trong đó, Nguyễn Trọng Lộc là chủ mưu và Nguyễn Văn Cảnh là người trực tiếp thực hiện hành vi tạt axít vào chị Nhâm.

Nguyễn Văn Cảnh được công an dẫn giải từ Sân bay Nội Bài về Hòa Bình.

Ngày 27/8/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an huyện Cao Phong đã tiến hành triệu tập đối tượng Nguyễn Trọng Lộc. Chỉ sau 2 giờ đấu tranh, Lộc đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng phạm.

Xác định đối tượng thực hiện hành vi tạt axít là Nguyễn Văn Cảnh đã bỏ trốn, Ban chuyên án đã ra Quyết định truy nã, đồng thời truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Cảnh tại các tỉnh phía Nam.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ Ban chuyên án đã dựng được lịch trình và hướng di chuyển, lẩn trốn của đối tượng. Cùng với đó, kết hợp với gia đình vận động Nguyễn Văn Cảnh đầu thú.

Theo đó, khi đang lẩn trốn cách nơi ở 200km, đối tượng Nguyễn Văn Cảnh đã chủ động liên hệ với Ban chuyên án qua điện thoại và xin được đầu thú. Đến 1h ngày 31/8, Nguyễn Văn Cảnh bị cơ quan chức năng dẫn giải về Hòa Bình.

Sau 12 ngày lẩn trốn, với mong muốn được nhận sự khoan hồng của pháp luật, Nguyễn Văn Cảnh đã đầu thú, khai báo thành khẩn, lời khai của cảnh phù hợp với các chứng cứ, tài liệu thu thập được.

Hiện hai đối tượng Nguyễn Trọng Lộc và Nguyễn Văn Cảnh đang bị tạm giữ hình sự tại Công an tỉnh Hòa Bình để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Đàm Quang/Dân trí

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/vu-tat-axit-nu-nhan-vien-tram-dung-nghi-o-hoa-binh-doi-tuong-bi-truy-na-dau-thu-post311599.info