Vụ Tập đoàn Mường Thanh bắn pháo hoa: Đại gia Lê Thanh Thản nói gì?

Ông Lê Thanh Thản đã lên tiếng trước thông tin bắn pháo hoa trong sự kiện củaTập đoàn Mường Thanh gây xôn xao dư luận .

Như trước đó Thương hiệu & Pháp luật đã đăng tải một số bài viết liên quan đến màn pháo hoa được bắn rực sáng bầu trời xã Diễn Lâm tại đại hội của Tập đoàn Mường Thanh ở khu sinh thái Mường Thanh Safari Land (Diễn Châu, Nghệ An).

Pháo hoa được bắn rực sáng bầu trời.

Cụ thể, vừa qua trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip dài hơn 1 phút ghi lại màn bắn pháo hoa làm sáng rực bầu trời xã Diễn Lâm vào tối ngày 29/10. Theo như lời giới thiệu của người dẫn chương trình, màn bắn pháo hoa được xem là “món quà” đặc biệt của sự kiện năm nay.

Sau khi clip nói trên được đăng tải trên mạng xã hội, mức độ lan tỏa của thông tin này là khủng khiếp, đã gây không ít ý kiến trái chiều trong dư luận. Đa phần ý kiến cho rằng: “Tập đoàn Mường Thanh bắn pháo hoa là để chứng minh độ "chịu chơi", thể hiện đẳng cấp của mình và họ thích khoe sự giàu có”.

Tuy nhiên, màn bắn pháo hoa thể hiện sự "đẳng cấp" của Tập đoàn Mường Thanh có vi phạm pháp luật giống như các dự án của doanh nghiệp này xây dựng? Quả thực, ai cũng biết một điều là để tổ chức một sự kiện bắn pháo hoa không hề dễ dàng?

Trao đổi với PV Thương hiệu & Pháp luật, ông Lê Thanh Thản - ông chủ Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Điện Biên, Tập đoàn Mường Thanh cho biết: Ccó tổ chức bắn pháo bông, chứ không phải pháo hoa”.

“Việc bắn pháo này do Công ty Bình Minh bắn, không phải Mường Thanh. Có phép hay không thì PV liên hệ với Công ty Bình Minh, công ty này phải chịu trách nhiệm tất cả mọi vấn đề”, ông Thản cho hay.

Bà Trần Diệu Anh – nhân viên Truyền thông, Tập đoàn Mường Thanh thì cho hay: “khi Tập đoàn Mường Thanh sử dụng pháo, sân khấu thì tập đoàn đã làm việc, ký hợp tác với Công ty Bình Minh. Tập đoàn Mường Thanh giao hoàn toàn cho công ty này”.

Bà Diệu Anh nói rằng: “Công ty Bình Minh đã giới thiêu và cam kết đầy đủ giấy tờ cho việc bắn pháo hoa cho nên PV muốn tìm hiểu liên hệ với doanh nghiệp này. Tập đoàn Mường Thanh chỉ chịu thiệt hại còn Công ty Bình Minh phải chịu trách nhiệm”.

Clip có ghi lại một hình ảnh người đàn ông mặc sắc phục giống công an cũng có mặt trong màn bắn pháo hoa tại sự kiện của Tập đoàn Mường Thanh.

“Tập đoàn Mường Thanh có làm việc với Công an huyện Diễn Châu, tuy nhiên sau đó công an đã chuyển hướng sang làm việc với Công ty Bình Minh. Theo tôi, được biết Công ty Bình Minh đã đưa ra được các giấy tờ, hóa đơn đỏ mua lô pháo sân khấu, cũng như chính sách sử dụng”, bà Diệu Anh thông tin.

Về thông tin số tiền bỏ ra để bắn pháo hoa trong buổi lễ nói trên, bà Diệu Anh lấy lý do hai bên ký kết hợp đồng có điều khoản nên không được tiết lộ cho bên thứ 3.

Xác nhận với PV Thương hiệu & Pháp luật, một vị lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Không có việc cấp phép bắn pháo hoa cho sự kiện của Tập đoàn Mường Thanh”.

Công ty Bình Minh được nhắc tới ở trên có tên là Công ty Cổ phần thương mại quốc tế Bình Minh (trụ sở TP.Vinh, Nghệ An). Công ty này do ông Nguyễn Công Hưng làm đai diện pháp luật.

Trước sự việc gây xôn xao cộng đồng mạng thời gian qua. Nhiều người cho rằng: “một người dân bắn pháo hoa thì phạt, còn Tập đoàn Mường Thanh hoặc Công ty Cổ phần thương mại quốc tế Bình Minh liệu có bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật?”.

Thương hiệu & Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.

UY VŨ

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/vu-tap-doan-muong-thanh-ban-phao-hoa-dai-gia-le-thanh-than-noi-gi-93878