Vụ tấn công tại Afghanistan sẽ không làm thay đổi cam kết của Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhấn mạnh Mỹ vẫn kiên quyết ủng hộ Chính phủ Afghanistan trong cuộc chiến kéo dài 17 năm chống Taliban.

Cảnh sát Afghanistan kiểm tra an ninh tại một điểm kiểm soát ở Kandahar ngày 18/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP/Reuters đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng vụ sát hại cảnh sát trưởng tỉnh Kandahar ở miền Nam Afghanistan, Tướng Abdul Raziq chỉ 2 ngày trước khi diễn ra các cuộc bầu cử ở quốc gia Nam Á này không thể làm suy yếu cơ bản tình hình an ninh tại đây.

Ông Mattis đưa ra bình luận trên bên lề một hội nghị an ninh châu Á tại Singapore.

Ông cho rằng các lực lượng an ninh Afghanistan đã phát triển đến trình độ mà họ có thể tiếp tục chiến đấu chống phiến quân Taliban mà không cần có Tướng Raziq.

Theo ông, còn quá sớm để nhận định vụ tấn công này sẽ tác động thế nào đến tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử trong các cuộc bầu cử ngày 20/10 tại Afghanistan.

Bộ trưởng Mattis nhấn mạnh Mỹ vẫn kiên quyết ủng hộ Chính phủ Afghanistan trong cuộc chiến kéo dài 17 năm chống Taliban.

Ông còn cho hay đã thảo luận với chỉ huy hàng đầu của Mỹ tại Afghanistan, Tướng Scott Miller kể từ khi xảy ra vụ việc.

Tướng Miller cũng có mặt tại hiện trường khi xảy ra vụ tấn công ở Kandahar, song ông này không bị hề hấn gì./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vu-tan-cong-tai-afghanistan-se-khong-lam-thay-doi-cam-ket-cua-my/530707.vnp