Vụ tấn công rocket căn cứ liên quân ở Iraq: Anh 'kinh hoàng', Mỹ sẵn sàng phản đòn

Ngày 3/3, Anh và Mỹ đã có những phản ứng đầu tiên sau vụ tấn công rocket vào căn cứ không quân Ain al-Asad ở phía tây Iraq, nơi đồn trú của binh sĩ liên quân Mỹ và binh sĩ nước sở tại.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết, ông cảm thấy 'kinh hoàng' trước cuộc tấn công rocket vào căn cứ không quân Mỹ ở Iraq. (Nguồn: NTD)

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết, ông cảm thấy 'kinh hoàng' trước cuộc tấn công rocket vào căn cứ không quân Mỹ ở Iraq. (Nguồn: NTD)

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết, ông cảm thấy "kinh hoàng" trước cuộc tấn công, một lần nữa khiến cuộc sống của người dân Iraq và binh sỹ liên quân gặp nguy hiểm.

"Những cuộc tấn công như vậy làm suy yếu sự ổn định của Iraq và cần phải được chấm dứt ngay lập tức", ông Raab viết trên Twitter.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Mỹ sẽ có hành động nếu được yêu cầu đáp trả đối với cuộc tấn côn.

Bà Jen Psaki cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn đang đánh giá ảnh hưởng của cuộc tấn công trên.

Trước đó, lúc 7h20 ngày 3/3 (giờ Iraq), ít nhất 10 quả rocket đã đánh trúng căn cứ không quân Ain al-Asad, khiến một nhà thầu dân sự thiệt mạng.

Trong khi đó, một quan chức Bộ Tư lệnh chiến dịch Baghdad cho hay, khoảng 13 quả rocket được bắn từ một địa điểm cách căn cứ không quân trên 8 km. Lực lượng an ninh phương Tây cho rằng rocket bắn trúng căn cứ là loại rocket 122 mm, nặng hơn so với những rocket từng tấn công vào quân đội phương Tây ở Iraq.

Vụ tấn công xảy ra 2 ngày trước chuyến thăm Iraq của Giáo hoàng Francis và là vụ tấn công thứ 2 trong vòng 3 tuần, sau vụ tấn công hôm 15/2 nhằm vào lực lượng quân đội do Mỹ dẫn đầu tại thành phố Erbil, thủ phủ khu tự trị của người Kurd tại Iraq, khiến 2 người thiệt mạng.

Hiện có khoảng 2.500 lính Mỹ đồn trú ở Iraq, chủ yếu với vai trò huấn luyện và cố vấn để hỗ trợ các lực lượng nước sở tại chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-tan-cong-rocket-can-cu-lien-quan-o-iraq-anh-kinh-hoang-my-san-sang-phan-don-138250.html