Vụ tấn công ở Salisbury: cựu điệp viên Nga bị đầu độc ngay trước cửa nhà

Reuters đưa tin từ Sở Cảnh sát Luân Đôn, giới chức điều tra đã tìm thấy chất độc thần kinh Novichok có hàm lượng cao nhất ngay trước cửa nhà cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, tại thành phố Salisbury, miền Nam nước Anh.

Đây là lần thứ hai chất độc này được sử dụng trên lãnh thổ Châu Âu kể từ sau Thế Chiến thứ II, Anh cáo buộc Thủ tướng Nga đã đầu độc hai cha con nhà (chất độc Novichok do quân đội Liên Xô phát triển trước đây), các nước phương Tây đã trục xuất gần 130 nhà ngoại giao Nga để ủng hộ Anh.

Sergei Skripal (trái) và con gái (phải) bị đầu độc ở Anh hôm 4/3. Ảnh: Internet

Nga bác bỏ việc này và cho rằng vụ Skripal là hành động tấn công của Anh nhằm khiêu khích chính trị.

“Vào thời điểm này trong cuộc điều tra, chúng tôi tin rằng cha con ông Skripal lần đầu tiếp xúc với chất độc thần kinh ở trước nhà họ”, ông Dean Haydon, người đứng đầu phòng chỉ huy chống khủng bố của Cảnh sát Thủ đô cho biết.

“Các chuyên gia đã xác định nồng độ chất độc cao nhất ở cửa ra vào", như tuyên bố của Scotland Yard.

Vào ngày 4.3, Skripal và con gái cô Yulia, 33 tuổi, rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi được phát hiện bất tỉnh trên ghế công cộng ở Salisbury, nước Anh. Một thẩm phán cho hay họ có thể bị tổn thương não vĩnh viễn.

Âm mưu ám sát ông Shripal, 66 tuổi, từng mang cấp bậc Đại tá tình báo quân sự Nga, đã đẩy quan hệ giữa Nga với phương Tây xuống một mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh.

Sau khi Anh trục xuất 23 người Nga mà họ nghi ngờ là điệp viên đội lốt nhà ngoại giao.

Đáp lại hành động đó, Nga đồng thời đuổi 23 nhà ngoại giao Anh về nước. Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác thuộc EU và khối NATO, cũng trục xuất hơn 100 nhà ngoại giao Nga.

THANH HẰNG (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/vu-tan-cong-o-salisbury-cuu-diep-vien-nga-bi-dau-doc-ngay-truoc-cua-nha-34898