Vụ tấn công bằng dao ở Canada: Khẩn trương truy bắt nghi phạm còn lại

Các nhà điều tra đã xác định nghi phạm Myles Sanderson, 30 tuổi, 'không ẩn náu trong cộng đồng' và lực lượng chức năng vẫn tiếp tục truy lùng đối tượng này.

Hai nghi phạm của vụ tấn công. (Nguồn: smh.com.au)

Hai nghi phạm của vụ tấn công. (Nguồn: smh.com.au)

Nhà chức trách Canada ngày 6/9 đã áp lệnh phong tỏa đối với một cộng đồng dân cư ở James Smith Cree Nation thuộc tỉnh Saskatchewan, nơi xảy ra vụ tấn công bằng dao khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Trước đó, có thông báo về khả năng phát hiện nghi phạm còn lại của vụ tấn công ở khu vực này.

Theo hãng tin CBC News, người dân được yêu cầu ở nguyên trong nhà, trong khi cảnh sát được triển khai dày đặc ở khu vực cách thủ phủ Regina của tỉnh Saskatchewan khoảng 320km về phía Nam trong bối cảnh cuộc truy lùng nghi phạm của vụ tấn công đã bước sang ngày thứ 3.

Tuy nhiên, vài giờ sau đó, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết các nhà điều tra đã xác định nghi phạm Myles Sanderson, 30 tuổi, "không ẩn náu trong cộng đồng" và lực lượng chức năng vẫn tiếp tục truy lùng đối tượng này.

Theo RCMP, Myles vẫn đang bỏ trốn và có thể đã bị thương.

Trước đó, cảnh sát đã phát hiện anh trai của Myles là Damien Sanderson, 31 tuổi, cũng là 1 nghi phạm, đã tử vong ở James Smith Cree Nation.

Bà Rhonda Blackmore, sỹ quan chỉ huy của RCMP tại Saskatchewan cho rằng những vết thương trên người Damien dường như là không phải do đối tượng tự gây ra.

Myles Sanderson, 30 tuổi, bị buộc tội với 3 tội danh giết người cấp độ một, và Damien Sanderson đối mặt với 1 tội danh giết người cấp độ một.

Trước đó, Myles Sanderson đã bị cảnh sát ở Saskatchewan truy nã từ tháng 5/2022 vì vi phạm lệnh tạm tha.

Truyền thông Canada đưa tin nghi phạm này từng thụ án liên bang gần 5 năm vì tội hành hung, trộm cắp, phá hoại và có hành vi đe dọa bằng lời nói.

RCMP đã nhận được cuộc gọi đầu tiên liên quan đến vụ bạo lực lúc 5h40 sáng 4/9 (giờ địa phương), với báo cáo về một vụ đâm chém tại James Smith Cree Nation, nằm cách thành phố Saskatoon khoảng 2 giờ di chuyển về phía Đông Bắc.

Sau đó là các cuộc gọi về những cuộc tấn công tại các địa điểm khác nhau trong cộng đồng.

Những người gọi điện xác định Damien và Myles Sanderson là nghi phạm.

Theo cảnh sát, các nghi phạm trước đó đã sử dụng chiếc xe hiệu Nissan Rogue màu đen mang biển số tỉnh Saskatchewan./.

Ngọc Hà (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vu-tan-cong-bang-dao-o-canada-khan-truong-truy-bat-nghi-pham-con-lai/814978.vnp