Vụ tấn công bằng dao ở Canada: 1 trong 2 nghi phạm đã chết

Một trong 2 nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao làm nhiều người thiệt mạng ở tỉnh Saskatchewan của Canada đã được tìm thấy tử vong với nhiều vết thương.

Hai nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao làm nhiều người thiệt mạng ở tỉnh Saskatchewan. (Nguồn: bareillycollege.org)

Hai nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao làm nhiều người thiệt mạng ở tỉnh Saskatchewan. (Nguồn: bareillycollege.org)

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, 1 trong 2 nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao làm nhiều người thiệt mạng ở tỉnh Saskatchewan của nước này đã được tìm thấy tử vong với nhiều vết thương.

Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) cho rằng những vết thường này dường như là không phải do đối tượng này tự gây ra.

Bà Rhonda Blackmore, sỹ quan chỉ huy của RCMP tại Saskatchewan, cho biết thi thể được tìm thấy ở James Smith Cree Nation là thuộc về đối tượng Damien Sanderson.

Trong khi đó, nghi phạm còn lại là Myles Sanderson, 30 tuổi, vẫn đang chạy trốn.

Bà Blackmore cho biết RCMP có lý do chính đáng để tin rằng Miles Sanderson cũng bị thương.

Dù điều này chưa được xác nhận, RCMP muốn công bố rộng rãi thông tin này vì có thể đối tượng Sanderson tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, đã có 11 người chết và 19 người bị thương trong vụ giết người hàng loạt này.

RCMP không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về mức độ nghiêm trọng của những vết thương đó cũng như tình trạng của các nạn nhân.

Myles Sanderson, 30 tuổi, bị buộc tội với 3 tội danh giết người cấp độ một, và Damien Sanderson, 31 tuổi, đối mặt với 1 tội danh giết người cấp độ một.

Trước đó, Myles Sanderson đã bị cảnh sát ở Saskatchewan truy nã từ tháng 5/2022 vì vi phạm lệnh tạm tha.

Truyền thông Canada đưa tin nghi phạm này từng thụ án liên bang gần 5 năm vì tội hành hung, trộm cắp, phá phách và có hành vi đe dọa bằng lời nói.

Tại James Smith Cree Nation, RCMP đã thiết lập 1 trung tâm chỉ huy.

Trên các phương tiện truyền thông xã hội, những người trong cộng đồng đã chia sẻ những câu chuyện mất mát và bắt đầu xác định các nạn nhân trong vụ tấn công. Một số người đã sử dụng hashtag #JamesSmithStrong.

Thủ tướng Justin Trudeau cho biết ông đã trao đổi với lãnh đạo của James Smith Cree Nation cũng như Thủ hiến tỉnh Saskatchewan Scott Moe về những cam kết hỗ trợ của chính phủ liên bang.

Bà Julie Leggott, Phó Chánh văn phòng kiêm thư ký báo chí và truyền thông của Thủ hiến Scott Moe, cho biết chính quyền tỉnh đang làm việc với RCMP và các lực lượng cảnh sát khác để triển khai các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân.

Bà cho biết cơ quan lập pháp và các tòa nhà của chính quyền cấp tỉnh sẽ treo cờ rủ 1 ngày để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch trên./.

Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vu-tan-cong-bang-dao-o-canada-1-trong-2-nghi-pham-da-chet/814750.vnp