Vụ tài xế Vinasun bỏ mặc nạn nhân sau tai nạn ở TP HCM: Tài xế vẫn đang được tại ngoại

Vì chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ tài xế taxi Vinasun bỏ mặc nạn nhân sau tai nạn ở TP HCM nên tài xế Phú vẫn đang được tại ngoại trong quá trình điều tra.

Camera ghi lại hình ảnh tài xế taxi bỏ mặc nạn nhân sau va chạm khiến nhiều người bức xúc. Ảnh: Người Đưa Tin

Camera ghi lại hình ảnh tài xế taxi bỏ mặc nạn nhân sau va chạm khiến nhiều người bức xúc. Ảnh: Người Đưa Tin

Công an quận Tân Phú vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM điều tra, củng cố bằng chứng liên quan vụ tài xế Vinasun va chạm với xe máy rồi bỏ mặc 2 nạn nhân thương vong trong đêm.

Infonet thông tin, vì chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can nên tài xế taxi vẫn đang được tại ngoại trong quá trình điều tra.Tại cơ quan công an, tài xế này tỏ ra hối hận về hành vi của mình và khai thấy nạn nhân nằm co giật nên bị hoảng loạn và lái xe rời khỏi hiện trường.

Theo Zing.vn, sáng 29/6, ThS.BS Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM, cho biết bệnh nhân Nguyễn Hoàng L. đã hồi phục sức khỏe sau nhiều ngày điều trị tại đơn vị này.

Nguyễn Hoàng L. là một trong hai nạn nhân của vụ va chạm giữa xe máy và taxi Vinasun. Nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị Mỹ T. (25 tuổi, quê Bến Tre).

Nạn nhân lặng lẽ xuất viện, đồng thời nạn nhân cũng tỏ ra khá mệt mỏi, buồn bã trong 4 ngày nằm viện và từ chối tiếp xúc với báo chí, yêu cầu được tôn trọng quyền riêng tư.

Trước đó, vào khoảng 3h12 ngày 25/6 tại giao lộ Tân Hương - Võ Công Tồn, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM.

Tại thời điểm này, L. chở chị T. bằng xe máy, chạy với tốc độ cao rồi va chạm với xe taxi Vinasun chạy cùng chiều. Xe của L. lao thẳng vào vách tường, văng ra vỉa hè.

Tài xế taxi Vinasun đã mở cửa xe xuống nhìn 2 nạn nhân rồi quan sát. Thấy không có ai khác, tài xế nhanh chân lên xe taxi bỏ chạy.

Cô gái nằm bất động, sau đó được xác định đã chết tại chỗ. Còn L. bị co giật liên tục.

Sau 5 phút không có ai đến cứu dù có hàng chục xe máy, ô tô chạy ngang qua, L. gắng gượng bò ra đường để cầu cứu.

Hãng taxi Vinasun xác nhận, người lái chiếc taxi là tài xế của hãng.

Tuổi Trẻ thông tin thêm, sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Tân Phú đã trích xuất hình ảnh camera khu vực và bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định được tài xế Đặng Tấn Phú (48 tuổi, là tài xế hãng taxi Vinasun) liên quan đến vụ tai nạn nên đã mời người này lên làm việc.

Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành kiểm tra chất kích thích đối với tài xế Phú, kết quả là âm tính. Sau đó, tài xế Phú đã được Công an quận Tân Phú cho về.

Bước đầu, Công an quận Tân Phú xác định tài xế Phú vi phạm luật giao thông đường bộ với lỗi rẽ trái không bật đèn tín hiệu và lỗi liên quan đến vụ tai nạn là rời khỏi hiện trường không trình báo.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-tai-xe-vinasun-bo-mac-nan-nhan-sau-tai-nan-o-tp-hcm-tai-xe-van-dang-duoc-tai-ngoai-a282139.html