Vụ tài xế taxi bị người đàn ông đi Mercedes đánh chảy máu đầu: Nếu thương tật từ 11% trở lên sẽ khởi tố hình sự

Luật sư Trương Anh Tú phân tích, trong trường hợp tài xế taxi không rút đơn tố cáo người đi xe Mercedes cầm gạch đánh mình chảy máu đầu, cơ quan điều tra phải có trách nhiệm giới thiệu người này đi giám định thương tật, nếu mức độ thương tật từ 11% trở lên thì khởi tố hình sự.

Mới đây, vụ việc người đàn ông đi Mercedes cầm gạch tấn công tài xế chảy máu đầu xảy ra tại khu vực ngã 3 giao cắt đối diện trường THCS Đoàn Thị Điểm, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội gây xôn xao dư luận.

Hiện tại anh Đinh Văn Điềm, nạn nhân trong vụ việc này đang được điều trị tại Bệnh viện 19-8 (Cầu Giấy - Hà Nội). Anh Điềm cho biết, anh vẫn còn rất đau và choáng do vết thương ở đầu. Ngày 12/5, anh đã có đơn đề nghị Công an quận Nam Từ Liêm cho đi giám định thương tích và xử lý bố con anh Nguyễn Vũ Thái, người lái xe Mercedes theo đúng quy định của pháp luật.

HÌnh ảnh anh Điềm chảy máu đầu sau khi bị đánh.

Về vấn đề này, luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law firm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, đây là bài học đáng giá cho mọi người khi tham gia giao thông.

Theo luật sư Tú, hành vi đỗ xe ô tô bên lề trái đường, ngay cả khi đó là đoạn đường không cấm đỗ, cấm dừng, thì người lái xe ô tô Mercedes vẫn vi phạm Luật giao thông. Do vậy, anh Nguyễn Vũ Thái sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Luật sư Trương Anh Tú.

Đối với hành động cầm gạch tấn công lái xe taxi của Thái, theo luật sư Tú, đó là hành vi rất đáng lên án, vì xuất phát từ va chạm giao thông nhỏ nhặt trên đường, dù lái xe taxi có lời lẽ xúc phạm người thân, song cách giải quyết manh động bằng… gạch của người lái ô tô trên là điều khó chấp nhận.

Luật sư phân tích, trong trường hợp tài xế taxi không rút đơn tố cáo, cơ quan điều tra phải có trách nhiệm giới thiệu người này đi giám định thương tật, nếu mức độ thương tật từ 11% trở lên thì khởi tố hình sự.

Tài xế Điềm bị đau sau sự việc.

Còn trường hợp thương tật dưới 11% , cơ quan điều tra vẫn có thể xem xét khởi tố nam thanh niên hành hung tài xế, vì đây là hành vi côn đồ, có sử dụng vũ lực. Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Đối với người đàn ông lớn tuổi (được cho là bố của Thái) xuất hiện trong clip có hành vi can thiệp, luật sư Tú cho hay, đó là hành vi không đáng có ở một người lớn tuổi.

“Ông ấy can thiệp hai người trẻ tuổi đánh nhau nhưng cũng rất hùng hổ, có lúc xông vào giật cửa chiếc taxi, rồi ôm chặt lái xe. Không biết trước đó tài xế đã có lời lẽ xúc phạm gì người đàn ông lớn tuổi này nhưng hành vi can thiệp như vậy là không đáng có”, luật sư nói và cho rằng, cơ quan điều tra cũng cần xem xét dấu hiệu đồng phạm của người đàn ông này.

Thông qua vụ việc, luật sư Trương Anh Tú đưa ra lời khuyên cho tất cả mọi người, khi tham gia giao thông nên kiềm cảm xúc của bản thân sau những va chạm, không nên để cơn tức giận bột phát dẫn tới hành vi bị lên án.

Hiện cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Trước đó, ngày 10/5, tài xế Đinh Văn Điềm điều khiển taxi đến trước cửa số 65, Lưu Hữu Phước (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Vũ Thái (31 tuổi) về việc anh này dừng đỗ xe gây cản trở giao thông.

Sau khi lời qua tiếng lại, anh Điềm bị Thái cầm gạch lao vào hành hung dẫn đến thương tích nặng, chảy máu vùng đầu phải nhập viện cấp cứu.

Nhiều người xem clip vụ việc đăng tải trên mạng xã hội đã tỏ thái độ bức xúc trước hành vi của Nguyễn Vũ Thái.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-tai-xe-taxi-bi-nguoi-dan-ong-di-mercedes-danh-chay-mau-dau-neu-thuong-tat-tu-11-tro-len-se-khoi-to-hinh-su-2829202.html