Vụ tài xế Mercedes tông chết người có thể diễn biến ra sao?

Theo luật sư, nếu hành vi của nhóm người đánh tài xế Nam thuộc các tình tiết định khung theo quy định, nhóm này có thể bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 27/5, Công an tỉnh Bình Thuận cung cấp những thông tin chính thức liên quan tới vụ tài xế Mercedes tông chết người ở TP Phan Thiết. Theo đó, sau khi khởi tố Phạm Văn Nam (43 tuổi, ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình) về tội Giết người, công an đã đưa lái xe này cùng một người bạn đi giám định thương tích.

Kết quả giám định cho thấy Nam bị thương tật 1,5% còn người bạn đi cùng đang đợi kết quả. Lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nhóm người đuổi đánh tài xế này.

Theo luật sư Lưu Kiều Trang, Phó giám đốc Công ty Luật Hà Trọng Đại và cộng sự, xuất phát từ việc bị nhóm người hành hung sau va chạm giao thông, tài xế Nam đã điều khiển chiếc Mercedes đi vòng quanh, lao vào đám đông hung hãn và khiến một người thiệt mạng. Hành vi của Nam đã rõ ràng, và việc người này bị khởi tố về tội Giết người là có căn cứ.

 Hiện trường vụ án. Ảnh cắt từ clip.

Hiện trường vụ án. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi khởi tố Nam, cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra hành vi của nhóm người đuổi đánh tài xế này. Hành vi của nhóm người này chính là nguyên nhân dẫn tới vụ ẩu đả khiến một người tử vong.

Trích dẫn Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, luật sư Trang cho biết người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc các trường hợp đặc biệt tại khoản 1 Điều này như dùng hung khí nguy hiểm, dùng hóa chất nguy hiểm, có tổ chức hay có tính chất côn đồ... sẽ bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích.

Với việc tài xế Nam bị thương tật 1,5%, cơ quan chức năng sẽ xác định hành vi của nhóm người kia có thuộc tình tiết định khung có tính chất côn đồ hoặc có tổ chức theo Khoản 1, Điều 134 Bộ luật này hay không. Trường hợp hành vi thuộc các tình tiết này, nhóm hành hung Nam sẽ bị khởi tố.

Trường hợp hành vi không thuộc các tình tiết định khung theo luật định, nhóm người này vẫn có thể bị xử lý hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

"Nơi công cộng là những nơi tập trung đông người như công viên, rạp hát, nhà ga, bến xe, trên đường phố... Những người có các hành vi coi thường trật tự chung bằng lời nói, cử chỉ như hò hét, đuổi đánh nhau, hành hung người khác (nhưng chưa gây thương tích), kích động người khác cùng tham gia... gây lộn xộn, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội có thể bị xử lý về tội danh này", luật sư Trang cho biết.

Trường hợp không xử lý hình sự, cơ quan chức năng có thể xử lý hành chính nhóm người này về hành vi Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Mức phạt là 5-8 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ giám định mức độ thiệt hại về tài sản đối với chiếc xe Mercedes. Trường hợp xác định giá trị tài sản thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên, người thực hiện hành vi còn có thể bị xử lý thêm về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vu-tai-xe-mercedes-tong-chet-nguoi-co-the-dien-bien-ra-sao-post1321355.html