Vụ tài xế kiện Grab: Sau 3 năm tài xế 'tung' bằng chứng mới

Vi bằng thể hiện tỉ lệ hủy chuyến của tài xế Nguyễn Văn Hưng là 24,6% chưa phải là mức bị khóa app.

Màn hình điện thoại đã được lập vi bằng

Ngày 8/4 anh Nguyễn Văn Hưng (ngụ tại Nhà Bè), tài xế của Grab bất ngờ tung ra bằng chứng liên quan đến vụ kiện với Grap. Vụ kiện đã kéo dài ba năm, nhiều lần được đưa ra xét xử nhưng lại tạm hoãn.

Lần gần nhất vào 15/12/2020, TAND Q.10 đã mở lại phiên xét xử nhưng sau đó do cần thu thập thêm bằng chứng, phiên tòa lại tạm hoãn đến tận hôm nay chưa có lịch xét xử.

Tại phiên tòa lần trước, bằng chứng anh Hưng đưa ra là màn hình chụp điện thoại của cho thấy tỉ lệ hủy cuốc vẫn đảm bảo, trong khi Grab khăng khăng anh Hưng đã vượt quá mức hủy chuyến theo quy định.

Tại phiên tòa, Grab lúc khẳng định phần mềm không chỉnh sửa được nhưng sau đó lại khẳng định màn hình có thể chỉnh sửa. Số liệu của Grab và phần mềm là app anh Hưng cài đặt lại đưa ra hai con số khác nhau.

Chính vì lí do này, anh Hưng đã mang điện thoại tới văn phòng Thừa Phát Lạt Q.5 lập vi bằng để đảm bảo quyền lợi của bản thân. Vi bằng được lập xác thực ngày 11/11/2018 vào lúc 22:27 phút cho thấy tỉ lệ hủy chuyến của ông Hưng là 24,6%, chưa phải là mức bị khóa app.

Anh Hưng cho biết, vụ kiện đã kéo dài suốt 3 năm và có dấu hiệu kéo dài gây bất lợi cho bị đơn là anh. Cụ thể anh nộp đơn (cho tòa án) từ ngày 26/11/2018 nhưng tới ngày 8/1/2019 mới nhận được thông báo nộp tiền tạm ứng án phí và thụ lý vụ án. Và đúng gần 1 năm sau, ngày 14/11/2019 ông mới nhận được thông báo tạm đình chỉ vụ án để đợi kết quả xác minh từ Sở KH&ĐT TP.HCM mới đủ cơ sở giải quyết.

Đặc biệt, lần 2 tòa mở xét xử đã không thông báo cho luật sư của nguyên đơn, khiến nguyên đơn bị động, luật sư không thể tham dự và chính anh Hưng đành xin hoãn tòa.

Trong vụ kiện này, anh Hưng vẫn giữ quan điểm đề nghị đổi thẩm phán vì có dấu hiệu không vô tư, khách quan và yêu cầu phải bồi thường chi phí đi lại cho luật sư là 5 triệu đồng.

Yên Trang

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-tai-xe-kien-grab-sau-3-nam-tai-xe-tung-bang-chung-moi-d501964.html