Vụ tài xế Grab Bike bị giết hại: Nghi phạm bị bắt sau khi trở về địa phương

Tại cơ quan công an, Thuận thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thuận khai, hắn một mình ra tay sát hại anh Lê Nhật Hào để cướp tài sản.

Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an huyện Bình Chánh bắt giữ Lê Minh Thuận (15 tuổi, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Nạn nhân là anh Lê Nhật H. (SN: 1998, quê Bình Thuận) là tài xế Grab Bike.

Bước đầu tại cơ quan công an, Thuận khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cũng theo đối tượng này, hắn một mình ra tay sát hại anh Lê Nhật Hào để cướp tài sản.

Hiện trường vụ việc.

Gây án xong, Thuận đã bỏ trốn và bị bắt giữ sau khi trở về địa phương vào chiều 24/10.

Như thông tin đã đưa trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 19/10, người dân trong khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú phát hiện 1 thanh niên mặc đồng phục Grab nằm gục bên vỉa hè. Qua kiểm tra, nạn nhân đã tử vong, trên người có nhiều vết đâm nên trình báo công an.

Qua kiểm tra người dân xác định nạn nhân đã tử vong, trên người có nhiều vết đâm. Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt xử lý hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Xung quanh hiện trường không thấy chiếc xe máy nào nên cơ quan công an nghi có thể nạn nhân bị hung thủ điều đến khu vực vắng rồi ra tay sát hại để cướp tài sản.

Minh Mẫn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-tai-xe-grab-bike-bi-giet-hai-nghi-pham-bi-bat-sau-khi-tro-ve-dia-phuong-3926527.html