Vụ tài xế đánh gãy răng bác sỹ vì bị nhắc nhở đỗ xe: Chỉ xử phạt hành chính

Do phía bị hại đã có đơn đề nghị không khởi tố và miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, nên tài xế đánh gãy răng nữ bác sỹ vì bị nhắc nhở chỗ đỗ xe chỉ bị xử phạt hành chính.

Ngày 15/10, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo UBND huyện An Dương, TP.Hải Phòng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, UBND huyện An Dương vừa có báo cáo kết quả điều tra, xác minh vụ việc bác sỹ Nguyễn Thị Loan bị đánh, ngày 10/6 tại bệnh viện Đa khoa huyện An Dương.

Bệnh viện Đa khoa huyện An Dương - nơi bác sỹ Loan bị đánh gãy răng vì nhắc nhở tài xế nơi đỗ xe.

Theo báo cáo của UBND huyện An Dương, nội dung vụ việc như sau: Khoảng 8h50, ngày 10/6, tại bệnh viện Đa khoa huyện An Dương, chị Nguyễn Thị Loan (hiện là bác sỹ khoa Truyền nhiễm thuộc bệnh viện Đa khoa huyện An Dương) nhắc nhở anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1967, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) để xe ô tô cá nhân trong sân trước cửa khoa Truyền nhiễm làm ảnh hưởng đến việc đi lại của y bác sỹ và bệnh nhân trong khoa.

Chuyện không dừng ở đây, 2 bên lời qua tiếng lại dẫn đến cãi nhau. Anh Hưng xông vào dùng tay chân đấm, đạp vào mặt, bụng chị Loan, làm chị Loan bị thương phải điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện An Dương.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo bệnh viện đã có mặt động viên, đưa bác sĩ Loan đi khám và phối hợp cùng Công an huyện An Dương để giải quyết vụ việc.

Sáng 12/6, tại buổi giao ban của bệnh viện Đa khoa An Dương, Hưng có mặt, nhận lỗi với bác sĩ Loan, Ban giám đốc bệnh biện, tập thể thầy thuốc của bệnh viện và nhận mọi trách nhiệm do mình gây nên.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, trong khuôn viên bệnh viện Đa khoa An Dương đang xây dựng công trình nên cổng luôn mở rộng, việc ra vào dễ dàng, khó kiểm soát.

Cũng trong ngày 12/6, bệnh viện Đa khoa An Dương đã có báo cáo gửi sở Y tế Hải Phòng, UBND huyện An Dương quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện giải quyết và có biện pháp bảo đảm an toàn môi trường làm việc để cán bộ viên chức bệnh viện yên tâm công tác, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.

Sau khi nhận được tin báo, UBND huyện An Dương chỉ đạo Công an huyện An Dương tiến hành điều tra, xác minh và ra Quyết định trưng cầu giám định thương tích đối với chị Nguyễn Thị Loan.

Kết quả giám định, các vết thương tích sẽ khỏi hoàn toàn, chấn thương gẫy chân răng R47 không có hướng dẫn tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể trong Thông tư hiện hành nên không có căn cứ áp dụng; các thương tích trên có đặc điểm do vật tay tác động trực tiếp gây nên.

Ngày 14/6, chị Nguyễn Thị Loan đến Công an huyện An Dương viết đơn đề nghị cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương không khởi tố vụ án hình sự và đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh Nguyễn Văn Hưng.

Căn cứ tài liệu xác minh, ngày 9/8, cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự và thông báo các bên có liên quan biết.

Đối với anh Nguyễn Văn Hưng, Công an huyện An Dương đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác.

Bác sỹ Phạm An Hiện – Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện An Dương cho hay, sau khi hồi phục sức khỏe, bác sỹ Loan đã trở lại làm việc bình thường.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-tai-xe-danh-gay-rang-bac-sy-vi-bi-nhac-nho-do-xe-chi-xu-phat-hanh-chinh-a407434.html