Vụ tài xế chết trong cabin: Bắt nghi can từ manh mối bất ngờ

Một chủ doanh nghiệp mua sắt ở Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) biết thông tin vụ án qua Facebook nên đã đến trình báo cơ quan Công an.

Nghi can từng có 5 tiền án

Trao đổi với phóng viên, thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện nay, cơ quan Công an đang tạm giữ 4 tháng đối với hai đối tượng Nguyễn Minh Liên (34 tuổi) và Trương Việt Cường (38 tuổi), cùng trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản liên quan vụ án tài xế C.V.P. (41 tuổi, Hà Nội) bị sát hại trong cabin xe rơ moóc.

 Đối tượng Cường tại cơ quan Công an.

Đối tượng Cường tại cơ quan Công an.

“Đối tượng Cường trước đó từng có 5 tiền án trộm cắp và đã bị xử lý tại địa phương. Liên sống tại địa phương, thời gian gần đây anh ta lái xe thuê cho doanh nghiệp vận tải. Cả hai người này đều đã lập gia đình" - thượng tá Khôi nói thêm.

Định giá trị lô sắt trước khi ra tay

Nói về quá trình phá án, thượng tá Nguyễn Công Khôi cho biết, để nhanh chóng phá án vụ giết tài xế cướp 34,3 tấn thép, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động toàn bộ lực lượng vào cuộc. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Hải Dương, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho Công an tỉnh Bắc Ninh trong quá trình phá án.

Thượng tá Khôi nhấn mạnh: Trong quá trình phá án, một chủ doanh nghiệp mua sắt ở Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội), biết thông tin vụ án qua Facebook nên đã đến trình báo cơ quan Công an.

Theo thông tin trình báo, trước khi gây án, nghi can đã đến trao đổi trước với nơi bán về giá cả lô hàng cần bán. Lô thép 34,3 tấn sau đó được hai bên định giá trị 405 triệu đồng, nhưng sau khi giao sắt, các đối tượng chỉ mới lấy 30 triệu đồng.

Từ những thông tin trên, Cơ quan CSĐT đã lần theo dấu vết của hai nghi can. Trương Việt Cường (38 tuổi, đã có 5 tiền án) bị công an bắt tại huyện Kim Thành, còn Nguyễn Minh Liên (34 tuổi, trú ở huyện Kim Thành, Hải Dương) bị bắt trong nhà nghỉ thuộc địa bàn TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Công an lấy lời khai với đối tượng Liên.

Như đã thông tin trước đó, chiều 16/2, trên đường đôi 280, người dân thôn Kim Đào (thị trấn Thứa, Bắc Ninh) phát hiện một thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy trong cabin ôtô.

Ngay khi nhận được tin, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Viện Khoa học hình sự và Cục Cảnh sát hình sự khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ án, lần theo đường đi của số thép bị cướp.

Ngay trong đêm 16/2, lực lượng chức năng đã thu thập thông tin, xác định hành trình của nạn nhân sau khi nhận thép tại tỉnh Hải Dương, đồng thời thu được tang vật gồm tất cả số thép trên được bán cho 1 cửa hàng tại Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội.

Qua tài liệu điều tra, cơ quan chức năng có đủ căn cứ để bắt đối tượng Nguyễn Minh Liên về hành vi giết người.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Liên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, Liên cũng khai ra đối tượng cùng tham gia thực hiện là Trương Việt Cường (Sệ lác) (38 tuổi, ở số nhà 70, đường Hồng Hà, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương)./.

CTV Lê Tùng/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/vu-tai-xe-chet-trong-cabin-o-bac-ninh-nghi-can-tung-co-5-tien-an-595674.vov