Vụ tài xế bị sát hại ở Hải Dương: Hung thủ bỏ xác bên đường, lấy xe chở bạn gái đi chơi

Đang di chuyển trên tuyến tỉnh lộ 390, đối tượng dùng dao chuẩn bị sẵn trước đó ra tay sát hại nạn nhân và cướp chiếc xe ô tô. Sau đó, đối tượng lấy xe đến chở bạn gái đi chơi.

Thi thể anh H. được phát hiện nằm ven Tỉnh lộ 390

Liên quan đến vụ việc anh Dương Văn H. (SN 1987, trú tại TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) bị sát hại sau đó cướp xe ô tô, sáng ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin về lời khai của đối tượng với cơ quan báo chí.

Theo đó, khi tiếp nhận thông tin về vụ việc người dân phát hiện một thi thể người đàn ông tử vong ven Tỉnh lộ 390, Công an huyện Thanh Hà và Công an tỉnh Hải Dương đã khẩn trường vào cuộc điều tra làm rõ.

Kết quả xác minh, nạn nhân tử vong là anh Dương Văn H. (SN 1987), trú tại tổ 62, phường Cẩm Đông (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh). Khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định anh H. tử vong do mất máu cấp, trên người có nhiều vết thương.

Trong đó, 1 vết cứa ngang ở cổ trước, vết đâm vào cổ phải, vết đâm trước ngực phải và vết đâm sau lưng phải sát bờ nách. Tại hiện trường, Cơ quan CSĐT cũng thu giữ dao bầu, chùm chìa khóa, chắn bùn bánh xe ô tô, cọc sắt, cột mốc bê tông cùng số tiền 185 nghìn đồng và một điện thoại di động.

Chiếc xe của anh H. được Tuân bỏ lại ven đường

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT nhận được tin báo về việc phát hiện một chiếc xe ô tô cách vị trí nạn nhân tử vong khoảng 14km tại chân cầu Hợp Thanh, thuộc thôn Lại Xá 2, xã Thanh Thủy (Thanh Hà, Hải Dương).

Chiếc xe ô tô được phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios BKS: 14A - 278... bị biến dạng vỏ, bên trong xe có nhiều dấu máu và không có người.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định chiếc xe ô tô trên là do anh H. đã cầm lái trước đó. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Duơng xác định Vũ Viết Tuân (30 tuổi, trú tại thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) là hung thủ sát hại anh H. sau đó cướp xe.

Khoảng 18h, đối tượng Tuân bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng). Đối tượng sau đó đã được di lý về trụ sở Công an tỉnh Hải Dương để điều tra làm rõ hành vi phạm tội. Tại cơ quan điều tra, Tuân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nghi phạm khai, khoảng 22h đêm 11/6, Tuân bắt taxi do anh H. điều khiển từ TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) về xã Tân Việt (Thanh Hà, Hải Dương), trên đường đi, Tuân nảy sinh ý định giết anh H. để cướp xe ô tô.

Đối tượng Vũ Viết Tuân

Sau khi được anh H. đưa đến xã Tân Việt, Tuân bảo nạn nhân điều khiển xe về nhà mình. Tại đây, đối tượng vào nhà lấy dao bầu, rồi đi ra ô tô ngồi ở hàng ghế phía sau. Sau đó, đối tượng bảo anh H. lái xe di chuyển ra QL5.

Di chuyển đến tỉnh lộ 390 thuộc địa phận thôn Đoài, xã Hồng Lạc (Thanh Hà) Tuân lấy con dao chuẩn bị lúc trước cứa vào cổ anh H. khiến nạn nhân mất lái đâm vào cột mốc bên đường.

Thấy nạn nhân vẫn còn sống, Tuân tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp vào người anh H. Thấy nạn nhân không còn cử động, đối tượng xuống xe kéo nạn nhân xuống bỏ lại ven đường, vứt dao bầu gần đó rồi điều khiển xe ô tô bỏ đi.

Sau khi gây án, Tuân đến nhà nghỉ có địa chỉ tại TP. Hải Dương đón bạn gái đi chơi. Khi đến khu vực chân cầu Hợp Thanh thuộc xã Thanh Thủy (huyện Thanh Hà) đối tượng bỏ lại xe ở ven đường rồi cùng bạn gái bắt taxi quay về nhà nghỉ.

Khoảng 14h, ngày 11/6, Tuân đến huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) và khoảng 18h sau, đối tượng được gia đình đưa đến Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương đầu thú.

Xem thêm:

Vụ tài xế bị cướp xe ở Hải Dương: Nạn nhân mới mua xe chạy dịch vụ

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vu-tai-xe-bi-sat-hai-hai-duong-hung-thu-bo-xac-ben-duong-lay-xe-cho-ban-gai-di-choi-45463-5.html