Vụ tai nạn trên Quốc lộ 18: Bố uống rượu tự gây tai nạn

Nguyên nhân ban đầu trong vụ cả nhà 4 người cùng đi trên 1 xe máy bị tai nạn ở Sóc Sơn (Hà Nội), là do người bố đã uống rượu trước đó rồi tự gây tai nạn làm cả gia đình thương vong.

Ngày 23/9, lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, theo điều tra sơ bộ ban đầu, ngày 22/9, anh Nguyễn Văn Thủy (SN 1994, ở xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy mang BKS 88H1-197.62 chở vợ là chị Trần Thị Tuyết (SN 1993) và 2 con là Nguyễn Gia Bảo (SN 2015) và Nguyễn Gia Hân (SN 2018) về nhà ngoại ở Bắc Giang.

 Hiện trường vụ việc (Ảnh: Internet)

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Internet)

Tại Bắc Giang, anh Thủy đã uống rượu nhân dịp sinh nhật bé Nguyễn Gia Bảo (SN 2015). Đến chiều 22/9, anh Thủy lại chở cả nhà quay về Vĩnh Phúc. Khoảng 17h30 ngày 22/9, khi anh Thủy điều khiển xe máy chở vợ và hai con đến Km 4+800 trên tuyến Quốc lộ 18 qua địa bàn huyện Sóc Sơn thì tự gây tai nạn thương tâm.

Lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn khẳng định, quá trình khám nghiệm hiện trường, xe máy 88H1-197.62 do anh Thủy điều khiển chạy tốc độ cao đã lao vào hàng rào hộ lan sắt ven đường, hiện trường không có dấu hiệu của việc va chạm với phương tiện khác.

Công an huyện Sóc Sơn cũng phủ nhận thông tin trên mạng xã hội đăng tải là có một xe ô tô đâm vào chiếc xe máy chở bốn rồi bỏ chạy.

Tới thời điểm này, có ba nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là người mẹ và hai con nhỏ. Người bố bị thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhật Vũ

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-thong/vu-tai-nan-tren-quoc-lo-18-bo-uong-ruou-tu-gay-tai-nan-313880.html