Vụ tai nạn thảm khốc tại Long An: 2 nạn nhân tử vong chưa xác định được danh tính

Vụ tai nạn thảm khốc do container gây ra tại Bến Lức (Long An) khiến 4 người chết, 18 người bị thương. Trong đó, có 2 nạn nhân tử vong chưa xác định được danh tính.

 Các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc tại ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức chiều 2/1, đại diện lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Long An cho biết: Trong số 4 nạn nhân tử vong, còn 2 người chưa xác định được danh tính.

2 nạn nhân đã rõ danh tính gồm: anh Mai Huỳnh Đức (SN 1999, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) và anh Trần Quốc Cường (SN 1997, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An).

Trong 2 nạn nhân chưa rõ danh tính, 1 người tử vong tại hiện trường, 1 người tử vong khi đưa tới bệnh viện cấp cứu.

18 nạn nhân bị thương hầu hết tuổi còn rất trẻ, trong đó ít tuổi nhất là em Nguyễn Cẩm Ly sinh năm 2005.

Trao đổi với PV Gia Đình Mớitrước đó, ông Phùng Văn On – Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Long An cho biết: Các nạn nhân bị thương đa số đều bị đa chấn thương: chấn thương sọ não, gãy tay, gãy chân, gãy xương vai…

Trước đó như đưa tin, vào lúc 15h35 chiều 2/1, tại ngã tư Bình Nhựt, gần cầu Bến Lức thuộc Km 1934+670 quốc lộ 1, ấp 3, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, Long An, một xe đầu kéo container lưu thông hướng Tiền Giang đi TP.HCM đã tông vào 21 xe đang dừng đèn đỏ.

Chiếc xe tiếp tục chạy đến dốc cầu Bến Lức thì dừng lại. 3 người tử vong tại chỗ, 21 xe máy hư hỏng nặng, 19 người bị thương.

Tài xế gây ra tai nạn kinh hoàng này là Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ tại Thạnh Đức, Bến Lức, tỉnh Long An). Được biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, Hiếu đã đóng cửa xe và rời khỏi hiện trường.

Tới 22 giờ 39 tối 2/1, tài xế Hiếu mới ra trình diện công an.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Phó Thủ tướng phân công đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn; thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Đồng thời Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An khẩn trương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Long An chiều ngày 02/01/2019.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/vu-tai-nan-tham-khoc-tai-long-an-2-nan-nhan-tu-vong-chua-xac-dinh-duoc-danh-tinh-d18306.html