Vụ tai nạn ở Quảng Nam: Nhiều đối tượng giả danh người nhà để trục lợi

'Đã có người giả danh người nhà bệnh nhân để nhận tiền quyên góp từ thiện', Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết.

Theo tin tức từ báo Thanh Niên, chiều 31/7, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng Lê Đức Nhân xác nhận có tình trạng trục lợi từ các nạn nhân của vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 30/7 ở Quảng Nam khiến 13 người tử vong, 4 người bị thương.

Trong khi Bệnh viện Đà Nẵng khẳng định hỗ trợ chi phí điều trị cho 4 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn kinh hoàng ở TX.Điện Bàn (Quảng Nam), thì trong ngày 30 và 31/7, có rất nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đứng ra kêu gọi, quyên góp cho các nạn nhân này.

Một trong những nội dung được chia sẻ nhiều nhất là “Vụ tai nạn 13 người mất ở Quảng Trị, hiện giờ có một bé đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng nhưng không đủ chi phí, mẹ cháu mất rồi… Mình tha thiết mong mn (mọi người) chia sẽ (sẻ) bớt nỗi lo về tiền bạc cho gia đình cháu bé với...”.

Xuất hiện nhiều lời kêu gọi ủng hộ không rõ ràng trên mạng xã hội. Ảnh: Thanh Niên

Ngoài ra, một tài khoản khác đăng dòng trạng thái kêu gọi: “Đây là 4 người còn sống trong vụ tai nạn nhưng hiện tại đều trong tình trạng khó khăn nhất...”, kèm theo đó là thông tin, hình ảnh đáng thương của bé gái 6 tuổi có mẹ mất trong vụ tai nạn.

Các dòng trạng thái kêu gọi hỗ trợ cho các nạn nhân đều đăng kèm số tài khoản để... "mọi người trực tiếp ủng hộ".

Tuy nhiên, trừ các lời kêu gọi ủng hộ không rõ độ đáng tin trên mạng xã hội, vẫn có nhóm thiện nguyện đứng ra kêu gọi quyên góp trực tiếp bằng cách đặt thùng tiền bên đường đáng tin.

13h trưa ngày 31/7, nhóm Thiện nguyện Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức đặt 2 thùng từ thiện để kêu gọi tiền hỗ trợ cho các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết, 4 người bị thương xảy ra tại tỉnh Quảng Nam.

Hành động thiết thực của nhóm Khe Sanh. Ảnh: Lao Động

Trong số 13 người tử vong, 12 người quê ở làng Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị), gia cảnh của các nạn nhân rất khó khăn. Để hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân, thầy giáo Lý Chí Thành – giáo viên Trường THPT Hướng Hóa – trưởng nhóm Thiện nguyện Khe Sanh đã cùng các thành viên làm 2 thùng từ thiện.

Sau đó, 2 thùng từ thiện được đặt trên Quốc lộ 9 đoạn qua thị trấn Khe Sanh và thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa) để quyên góp tiền hỗ trợ. Từ trưa 31/7 đến cuối giờ chiều cùng ngày, rất nhiều người đã đến ủng hộ tiền và hoan nghênh việc làm ý nghĩa, kịp thời của nhóm từ thiện, Lao Động đưa tin.

Xem thêm: 13 xe cứu thương chở thi thể các nạn nhân vụ tai nạn xe rước dâu về quê nhà

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vu-tai-nan-o-quang-nam-nhieu-doi-tuong-gia-danh-nguoi-nha-de-truc-loi-48595-3.html