VOV tiên phong cùng Liên Hợp Quốc kiến tạo tương lai trong 'thập kỷ hành động'

Lần đầu tiên trưởng đại diện của nhiều cơ quan Liên Hợp Quốc gặp gỡ với tổ hợp truyền thông đa phương tiện VOV nhằm bàn hướng hợp tác trong kỷ nguyên mới.

Chiều 27/10/2020, lãnh đạo của hầu hết các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc thường trú tại Việt Nam đã tới thăm và làm việc tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam. Đoàn do ông Kamal Malhotra - Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, dẫn đầu.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ phát biểu.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ phát biểu.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Nguyễn Thế Kỷ cùng các cán bộ của Đài đã nhiệt liệt tiếp đón đoàn đại biểu Liên Hợp Quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thế Kỷ khẳng định: VOV, với tư cách là tổ hợp truyền thông đa phương tiện hàng đầu của Việt Nam, sẵn sàng “đóng vai trò tiên phong, hỗ trợ cho các cơ quan Liên Hợp Quốc hoạt động hiệu quả hơn tại Việt Nam”.

Tổng Giám đốc VOV nói: “Thông qua các phương tiện truyền thông của mình, Đài sẽ góp phần nâng cao sự hiểu biết của người dân về mô hình, hoạt động và những giá trị toàn cầu của Liên Hợp Quốc, thu hút sự quan tâm của công chúng tới các hoạt động của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, tăng cường sự tương tác giữa người dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ với Liên Hợp Quốc và các tổ chức thành viên”.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cam kết, VOV đã sẵn sàng về phương tiện và con người để làm tốt công tác truyền thông liên quan đến Liên Hợp Quốc. Theo ông Nguyễn Thế Kỷ, VOV luôn sẵn lòng hợp tác với các tổ chức Liên Hợp Quốc, tích cực phấn đấu để sự hợp tác đó đi vào thực chất, hiệu quả.

Tổng Giám đốc VOV chia sẻ, thời gian qua, nhiều đại sứ quán nước ngoài tại Hà Nội đã phối hợp với VOV tổ chức nhiều sự kiện liên quan đến văn hóa, báo chí.

Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Kamal Malhotra.

Về phần mình, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra bày tỏ vui mừng được tới thăm trụ sở VOV. Ông cho biết đã hợp tác với VOV trong nhiều năm và ông đánh giá cao vai trò của VOV trong các hoạt động của các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Ông khẳng định báo chí là một kênh truyền thông quan trọng về các hoạt động của Liên Hợp Quốc, giúp kết nối giữa Liên Hợp Quốc và người dân tại Việt Nam; truyền thông Việt Nam đã thể hiện được vai trò của mình trong đại dịch Covid-19 vừa qua. Ông mong muốn qua sự hợp tác với VOV, các cơ quan của Liên Hợp Quốc thường trú tại Việt Nam sẽ hiểu hơn về nhu cầu, nguyện vọng của người dân Việt Nam để từ đó có thể hỗ trợ tốt hơn nữa cho mọi người.

Điều phối viên Kamal Malhotra chia buồn với Việt Nam về những mất mát do bão lũ ở miền Trung trong thời gian qua.

Ông Malhotra chúc mừng VOV đã có chặng đường 75 năm đồng hành cùng đất nước, trùng hợp với quãng thời gian 75 năm tồn tại của Liên Hợp Quốc (từ năm 1945).

Quang cảnh buổi làm việc tại trụ sở VOV.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, trưởng đại diện của một số cơ quan thường trú khác của Liên Hợp Quốc cũng đã trao đổi với các cán bộ VOV về hợp tác song phương trong thời gian tới. Họ đã đưa ra nhiều gợi ý, đề nghị cho sự hợp tác với VOV trong lĩnh vực truyền thông

Trưởng Văn phòng Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women), bà Elisa Fernandez, đã trình bày về việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái ở vùng thiên tai, vấn đề bình đẳng giới, sức khỏe và sinh kế cho phụ nữ..., đồng thời nhấn mạnh truyền thông rất quan trọng trong công tác này.

Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, Tiến sĩ Park Kidong, đã đưa ra 3 khuyến nghị cho hợp tác truyền thông với VOV trong thời gian tới, đó là làm sạch không khí khỏi ô nhiễm, làm sạch không khí khỏi khói thuốc lá, và bảo đảm an toàn giao thông bằng việc giảm tình trạng lái xe sau khi vừa uống rượu...

Các cơ quan thường trú của VOV dự họp theo phương thức trực tuyến.

Đại diện của Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) rất ấn tượng về vai trò của Kênh VOV Giao thông trong việc phát hiện và ngăn ngừa tội phạm, mong muốn có thêm sự hợp tác với VOV trong lĩnh vực này.

Cuộc làm việc còn có sự tham dự và phát biểu của cơ quan thường trú VOV tại Mỹ và Ấn Độ.

Đại diện của Ban Thời sự (VOV1), Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát biểu về hợp tác giữa đơn vị này và các cơ quan Liên Hợp Quốc trong nhiều năm qua. VOV1 là đơn vị hợp tác sâu đậm, khăng khít hàng đầu với Liên Hợp Quốc trên nhiều lĩnh vực. Các hoạt động của Liên Hợp Quốc được phản ánh đầy đủ trên làn sóng của VOV1.

Ông Nguyễn Thế Kỷ (bìa phải) trao quà lưu niệm cho ông Kamal Malhotra.

Đoàn đại biểu Liên Hợp Quốc và VOV chụp ảnh lưu niệm.

Việt Nam chính thức gia nhập Liên Hợp Quốc ngày 20/9/1977. Kể từ đó, quan hệ giữa hai bên ngày càng phát triển tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, như kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân đạo. Việt Nam đã trở thành một thành viên có uy tín, đối tác quan trọng của Liên Hợp Quốc, đi đầu trong triển khai các mục tiêu thiên niên kỷ, các chương trình của Liên Hợp Quốc; nhiều lần nắm giữ các vị trí lãnh đạo quan trọng tại Liên Hợp Quốc và đóng góp tích cực vào thúc đẩy ngoại giao đa phương, thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung toàn cầu.

Năm 2020, Việt Nam lần thứ 2 đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tích cực đồng hành cùng Liên Hợp Quốc triển khai “Thập kỷ hành động 2020-2030”./.

Trung Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dau-an-vov/vov-tien-phong-cung-lien-hop-quoc-kien-tao-tuong-lai-trong-thap-ky-hanh-dong-813226.vov