Vụ tai nạn liên hoàn giữa 7 xe trên QL 1A: Các nạn nhân thoát chết kể lại giây phút kinh hoàng

Các nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn giữa xe đầu kéo với các ô tô và xe máy trên QL 1A, đoạn qua huyện Quảng Xương, Thanh Hóa sáng 17/2 kể lại giây phút kinh hoàng khi mình may mắn thoát chết.

Bà Đức (60 tuổi), trú tại thôn Tân Cổ, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương cho biết, khoảng 8h ngày 17/2, bà đang ngồi cắt cây chuối cho vật nuôi ăn trên vỉa hè, trước nhà nơi xảy ra vụ tai nạn. Lúc này, có một người phụ nữ hàng xóm là bà Thành qua chơi ngồi nói chuyện cùng.

Bỗng bà Đức nghe thấy một tiếng va chạm lớn, sau đó thấy 3 chiếc xe (đầu kéo, xe bán tải Ford và xe Fortuner 7 chỗ) cùng lao qua làn đường đối diện ngay chỗ bà đang ngồi. Hai người phụ nữ hoảng loạn la hét và bỏ chạy vào nhà. Khi quay ra xem thì bà này bàng hoàng khi thấy một nhà hàng xóm bị đâm sập, tài xế xe đầu kéo mắc kẹt trong ca bin, 3 người đi trên 2 xe máy va chạm với xe đầu kéo đang nằm trên vỉa hè.

“Tôi đang ngồi thái cây chuối cho vật nuôi ăn và nói chuyện với một bà hàng xóm. Bỗng nghe tiếng nổ lớn, khi nhìn lên thấy 3 xe đang lao sang chỗ mình ngồi nên tôi la hét và bỏ chạy nên may mắn thoát chết. Khi quay ra thì thấy lái xe đầu kéo mắc kẹt trong ca bin, 3 người đi xe va chạm với xe đầu kéo máu đang chảy nằm trên vỉa hè”, bà Thanh kể lại.

Bà Đức kể lại vụ tai nạn khi mình may mắn thoát chết.

Bà Đức kể lại vụ tai nạn khi mình may mắn thoát chết.

Vừa may mắn thoát chết khi ngồi nói chuyện và xem bà Đức thái cây chuối, bà Thành kể lại: “Tai nạn xảy ra rất nhanh, chỉ trong ít giây. Nghe tiếng động lớn như bom, tôi nháo nhào chạy, chứ không sẽ bị tông và hất văng lên vỉa hè. Thật khủng khiếp. Khi quay ra tôi thấy nhiều người trên các ôtô hoảng loạn bước ra khỏi xe. 3 người đi xe máy bị thương nặng nằm trên vỉa hè. Họ bị gãy chân, la hét kêu cứu, máu chảy nhiều. Nếu tôi không chạy kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đến giờ, tôi vẫn chưa hoàn hồn”, bà Thành nói.

Bà Thành - một người dân khác may mắn thoát chết kể lại sự việc cho PV.

Ông Đào Duy Hiền (63 tuổi) cho biết, chiếc xe đầu kéo sau khi gây tai nạn liên hoàn đã lao lên vỉa hè làn đường đối diện tông sập một phần phía trước của ngôi nhà ông đang trong coi. Ngôi nhà trên được con rể ông thuê lại để mở tiệm sửa xe máy. Hôm nay, con rể không ra tiệm, nên nhờ ông trông coi hộ. Khi ông Hiền vừa thắp hương bàn thờ trong tiệm sửa xe xong, đi vào nhà thì nghe tiếng động lớn. Chạy ra thì thấy phía trước nhà đã bị sập, tài xế container mắc kẹt trong cabin, nhiều người đi xe máy nằm la liệt trên vỉa hè. Lúc này, người dân và lực lượng chức năng đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đưa tài xế xe đầu kéo ra khỏi xe, phân luồng giao thông ...

Trước đó, khoảng 8h ngày 17/2, xe đầu kéo mang BKS: 15C- 292.98 kéo theo rơ móc mang BKS: 15R-135.59 do Đào Đậu Tuấn (SN 1979), trú ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình điều khiển lưu thông trên QL 1A theo hướng Nam – Bắc.

Khi đến Km 331+200, đoạn qua địa phận xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương thì bất ngờ va chạm vào xe ô tô mang BKS: 37C-280.55 do Trần Xuân Quang (SN 1973) điều khiển và xe 37A-356.96 do Nguyễn Thanh Bình (SN 1976), trú ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) điều khiển cùng chiều.

Phần đầu chiếc xe đầu kéo biến dạng, nát bét sau vụ tai nạn.

Xe Container sau khi húc bay 2 xe ô tô thì lao vào dải phân cách va vào 2 xe máy BKS: 36B1- 640.20 do Nguyễn Văn Linh (SN 1990), trú ở xã Quảng Thành, TP Thanh Hóa chở phía sau vợ là Nguyễn Thị Trang (SN 1993) và xe 36F1-5354 do Lê Đức Tơ (SN 1951), trú ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa khi cả hai đang điều khiển theo hướng Bắc – Nam.

Tiếp đó, chiếc xe đầu kéo tông vào nhà anh Lê Hữu Khương (SN 1963), ở Tân Cổ, xã Quảng Tân, rồi lật nghiêng ra giữa đường theo chiều đi Bắc - Nam. Lúc này, xe ô tô 36C- 019.34 và xe 36C- 082.60 đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam va vào nhau sau khi xe Container bị lật nghiêng.

Chiếc xe bán tải cũng bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến lái xe đầu kéo Đào Đậu T. mắc kẹt trong ca bin và tử vong tại chỗ, 3 người đi xe máy bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, 4 người còn lại ngồi trong ô tô bị thương nhẹ và sang chấn tâm lý. Tại hiện trường cả 7 phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, khi chiếc xe ô tô Fortuner 7 chỗ 37A-356.96 đang sang đường thì bất ngờ bị xe bán tải 37C-280.55 và xe Container tông vào dẫn tới vụ tai nạn.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-tai-nan-lien-hoan-giua-7-xe-tren-ql-1a-cac-nan-nhan-thoat-chet-ke-lai-giay-phut-kinh-hoang-a422429.html