Vụ tai nạn liên hoàn 5 người thương vong: Xe tải mất thắng lao vun vút cả cây số

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, chiếc xe mang BS: 62C-139.38 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (theo hướng Đắk Lắk – Gia Lai), chở 3 người: Nguyễn Duy Khoa (SN 1994), Lê Hoan Vinh (SN 1990) cùng trú ở tỉnh Long An và Trần Anh Võ (SN 1980) trú ở tỉnh Tây Ninh (chưa rõ người nào là tài xế).

Khi xe đến đoạn đường phường Bình Tân (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) thì mất thắng. Tài xế xe tải đã cho xe tông gãy thanh chắn của trạm thu phí BOT Quang Đức trên đường Hồ Chí Minh rồi tiếp tục lao vùn vụt trên đường hơn 1km và tông liên tiếp vào 1 xe khách mang BS: 47B-015.28 do ông Phan Minh Đức (SN 1968, trú ở tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, trên xe chở gần 10 người.

Chiếc xe khách bị tông.

Chiếc xe khách bị tông.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe khách mất lái lao sang bên đường tông vào nhiều mái che, tường rào của một số nhà dân. Tiếp đó, xe tải tông vào chiếc xe tải mang BS: 47C-030.13, do anh Nguyễn Văn Huy (SN 1996, ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông chiều ngược lại. Đồng thời, tiếp tục tông vào xe máy mang BS: 47D1-18797 do ông Nguyễn Quang Thủy (SN 1954, ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển theo hướng ngược lại và tông vào chiếc xe máy mang BS: 47C1-220.80 do chị Phạm Thị Hồng (SN 982) chở cháu là Trịnh Bá Khanh (SN 2007) lưu thông cùng chiều.

Chiếc xe tải bị tông.

Sau cú tông cuối cùng, chiếc xe tải lật nghiêng, trượt một đoạn dài trên đường rồi mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến cháu Trịnh Bá Khanh và 1 người ngồi trên xe tải mất thắng tử vong, 3 người bị thương, 3 chiếc ô tô hư hỏng nặng và 2 xe máy hư hỏng.

Quốc Dũng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/giao-thong-24h/xe-tai-mat-thang-gay-tai-nan-lien-hoan-lam-5-nguoi-thuong-vong_113750.html