Vụ tai nạn liên hoàn 5 người thương vong ở Đắk Lắk: 2 nạn nhân đang được điều trị tích cực

Công an xác định chiếc xe tải đã mất thắng, tông gãy barie trạm thu phí trước khi gây tai nạn kinh hoàng ngày 6/6 khiến nhiều người thương vong trên đường QL14 (đoạn qua Đắk Lắk).

Chiếc xe tải bị mất thắng trước khi gây tai nạn.

Chiếc xe tải bị mất thắng trước khi gây tai nạn.

Trưa nay (7/6), thông tin từ Thượng tá Nguyễn Quang Vịnh, Trưởng công an thị xã Buôn Hồ cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết, 3 người bị thương là do xe tải mất thắng.

Theo ông Vĩnh, chiếc xe tải bị mất thắng, tông gãy barie Trạm thu phí BOT Quang Đức. Sau đó, xe tải này tiếp tục chạy đến khu vực phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ rồi tông liên hoàn vào nhiều phương tiện.

Xe khách tông vào nhà dân sau cú va chạm mạnh với xe tải.

2 nạn nhân tử vong đã được bàn giao thi thể về cho gia đình lo hậu sự.

Trong 3 nạn nhân bị thương, 1 trường hợp chấn thương sọ não đã được mổ cấp cứu.

Còn lại hai trường hợp bị chấn thương phần mềm và gãy tay, chân và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Như Infonet đã thông tin, vào khoảng 8h sáng ngày 6/6, một chiếc xe tải mang BKS tỉnh Long An chở phân bón lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Đắk Lắk đi Gia Lai.

Trên chiếc xe tải này có 3 người gồm: Nguyễn Duy Khoa (27 tuổi), Lê Hoan Vinh (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh Long An) và Trần Anh Võ (41 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh).

Quá trình đổ dốc, xe tải này mất thắng rồi tông vào đuôi xe khách lưu thông phía trước.

Sau khi tông xe khách, xe tải tiếp tục tông vào một ô tô tải nhỏ và xe máy chạy theo hướng ngược lại khiến những phương tiện này bị bẹp dúm.

Vụ tai nạn khiến cháu Trịnh Bá Khanh (14 tuổi, ngồi sau xe máy của chị Phạm Thị Hồng điều khiển) tử vong.

Ngoài cháu Khanh thì phụ xe tải biển số Long An cũng tử vong, 3 người bị thương trong đó có 1 người nặng vì chấn thương sọ não.

Hải Dương

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/an-toan-giao-thong/xac-dinh-nguyen-nhan-vu-tai-nan-lien-hoan-khien-5-nguoi-thuong-vong-286647.html