Vụ tai nạn làm 8 người thương vong tại Thanh Hóa: Khởi tố tài xế xe khách gây tai nạn

Sáng 18/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lái xe khách gây tai nạn khiến 3 người chết, 5 người bị thương.

Ngày 18/2, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Phạm Thế Đức để điều tra liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết, 5 người bị thương xảy ra ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán) tại địa phận xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam tài xế Phạm Thế Đức là người điều khiển phương tiện gây ra tai nạn.

Cú tông mạnh giữa xe khách và xe 7 chỗ khiến 3 người tử vong, 5 người bị thương nặng (Ảnh: TTXVN).

Cú tông mạnh giữa xe khách và xe 7 chỗ khiến 3 người tử vong, 5 người bị thương nặng (Ảnh: TTXVN).

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được cơ quan điều tra xác định: Do tài xế xe khách thiếu chú ý quan sát khi đến đoạn đường giao nhau, dẫn đến va chạm với xe 7 chỗ Santafe.

Trước đó, Báo Gia đình Việt Nam đã đưa tin, sáng ngày 8/2, xe ô tô khách biển kiểm soát 98B - 022.66 do Phạm Thế Đức (40 tuổi) trú tại Đông Triều (Quảng Ninh) điều khiển, chở khách tuyến Hà Nội - Sài Gòn đã đâm mạnh vào phía sau xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 36B - 2286 do Nguyễn Xuân Sơn, trú tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) điều khiển.

Cú đâm mạnh giữa 2 chiếc xe khiến 3 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 5 người khác bị thương nặng.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cố vượt đèn đỏ, xe Container đâm vào CSGT.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/vu-tai-nan-lam-8-nguoi-thuong-vong-tai-thanh-hoakhoi-totai-xexe-khach-gay-tai-nan-d140194.html