Vụ tai nạn làm 4 người chết ở Thừa Thiên Huế: Do kĩ năng lái xe

Đây là đoạn đường đèo dốc, có biển cảnh báo nguy hiểm dốc và đá lở trên chiều dài 230m. Tài xế Cường không chấp hành biển báo nguy hiểm, không làm chủ tốc độ dẫn đến gây tai nạn giao thông làm 4 người chết.

Lực lượng cứu hộ làm việc xuyên đêm tại hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường đèo Quốc lộ 49 (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế) làm 4 người tử vong.

Lực lượng cứu hộ làm việc xuyên đêm tại hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường đèo Quốc lộ 49 (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế) làm 4 người tử vong.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tài xế Huỳnh Văn Cường (SN 1995, trú thôn Phú Thành, xã Phú Vinh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 75C-032.32 lưu thông trên Quốc lộ 49A đến đoạn Km 72+800m thuộc đèo A Co (xã Sơn Thủy, huyện A Lưới).

Đây là đoạn đường đèo dốc, có biển cảnh báo nguy hiểm dốc và đá lở trên chiều dài 230m. Tài xế Cường không chấp hành biển báo nguy hiểm, không làm chủ tốc độ dẫn đến gây tai nạn giao thông làm 4 người chết.

Các nạn nhân gồm anh Hồ Văn Phương (SN 1986), anh Prômisa (SN 1998, cả 2 cùng trú thôn Cân Te, xã Hồng Thượng, huyện A Lưới); chị Ngô Thị Nhàn (SN 1969, trú xã Phú Vinh, huyện A Lưới); anh Hồ Văn Vờ (SN 1989, trú thôn Ta Kêu Nhâm, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới). Đồng thời, làm bị thương 3 người khác; xe tải và 2 xe mô tô hư hỏng nặng.

Báo Giáo dục và Thời đại đã thông tin, vào khoảng 18 giờ tối 10/8, xe tải mang biển kiểm soát 75C-032.32, chở gỗ keo tràm do tài xế Huỳnh Văn Cường điều khiển chạy hướng từ huyện A Lưới về TP Huế theo tuyến đường đèo Quốc lộ 49. Trong cabin xe tải chở chị Huỳnh Thị Minh Tâm (vợ anh Cường); thùng sau xe tải chở 2 người là anh Hồ Văn Phương và anh Prômisa.

Khi đến Km 72+800 đoạn qua xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, xe tải đã tông xe mô tô mang biển kiểm soát 75G1-458.55 do chị Phạm Thị Hoài Thu (SN 1979) điều khiển chở chị Ngô Thị Nhàn và xe mô tô mang biển kiểm soát 75Z1-3090 do anh Hồ Văn Vờ điều khiển đi hướng ngược chiều.

2 người trên xe mô tô là chị Nhàn và anh Vờ đã tử vong tại chỗ; riêng 2 người ngồi sau thùng xe tải là anh Phương và anh Prômisa đã bị văng xuống vực sâu gần 100m và tử vong. Được biết gia cảnh 4 nạn nhân tử vong đều rất khó khăn.

Ngay sau đó, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trực tiếp đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn. Có mặt tại hiện trường, ông Hùng cho biết, đoạn đường có đầy đủ biển báo, cảnh báo, gờ giảm tốc, hộ lan bằng bê tông, điều kiện hạ tầng giao thông tương đối tốt.

Qua nhận định ban đầu của ông Hùng, nguyên nhân vụ tai nạn liên quan đến kỹ năng và kinh nghiệm điều khiển phương tiện của lái xe.

Trước tính chất phức tạp của vụ tai nạn, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì tiếp nhận vụ tai nạn giao thông để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật và xác định các yếu tố bất cập, thiếu sót trong tổ chức giao thông, hạ tầng để kiến nghị, đề xuất hướng xử lý.

Đại Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vu-tai-nan-lam-4-nguoi-chet-o-thua-thien-hue-do-ki-nang-lai-xe-post605310.html