Vụ tai nạn kinh hoàng tại Hà Nội: Đạp cửa xe Mercedes đang cháy rực, nữ tài xế chạy đến ôm một thi thể nằm giữa đường

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, khi ô tô bốc cháy dữ dội, người phụ nữ ngồi trên ghế lái đã đạp cửa xe bung ra rồi chạy đến ôm thi thể nạn nhân đang nằm giữa đường.

Vụ tai nạn xảy ra lúc hơn 7h sáng ngày 20/11, tại cầu Hòa Mục, nút giao Lê Văn Lương – Nguyễn Ngọc Vũ, thuộc địa phận quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Phương (36 tuổi), một nhân viên làm việc gần khu vực tai nạn cho biết, vào thời điểm khoảng hơn 7h sáng, khi đường phố đang trở nên đông đúc dần thì tại khu vực đèn đỏ, đoạn trước đại lý xe máy Hà Phương, chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Mercedes bất ngờ kéo lê một xe máy đang đi cùng chiều.

Chiếc xe ô tô bốc cháy dữ dội.

Nữ tài xế chạy lại ôm thi thể nạn nhân xấu số.

"Sau khi bị kéo lê đi vài mét thì người điều khiển xe máy tử vong, nằm bất động dưới đất. Tuy nhiên, xe Mercedes không dừng lại ở đó mà tiếp tục đi tiếp và kéo thêm 2 xe máy, một xe đạp điện đang lưu thông phía trước.

Kéo lê vài mét nữa thì 3 chiếc xe đều bị cuốn vào gầm xe ô tô. Ngay sau đó, bất ngờ có một tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc xe Mercedes và hậu quả là cả xe ô tô lẫn 3 chiếc xe đang bị kéo trong gầm đều bốc cháy dữ dội", bà Phương cho hay.

Rất nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ tai nạn.

Bà Phương cho biết: "Khi chiếc xe phát ra tiếng nổ, khói bắt đầu bốc lên thì một người phụ nữ mặc váy đen cầm túi xách đạp cửa bung ra rồi chạy ngược lại ôm thi thể đang nằm ở giữa đường. Sự việc xảy ra không mong muốn, nhìn nữ tài xế chạy lại ôm thi thể người xấu số mà tôi thấy đau lòng".

Hiện trường một nạn nhân bị tử vong sau vụ tai nạn. Đến 10h sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân xấu số đã được chuyển đi.

Công tác phân luồng vẫn đang diễn ra.

Cũng theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, chiếc xe ô tô mang biển tỉnh Ninh Bình.

Theo đại diện Đội CSGT số 7 (Công an TP Hà Nội), chiếc xe ô tô bốc cháy mang nhãn hiệu Mercedes GLC 250, loại 5 chỗ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng PCCC điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Công an cũng có mặt để phân luồng giao thông và bảo vệ hiện trường.

Bảo Loan

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vu-tai-nan-kinh-hoang-tai-ha-noi-dap-cua-xe-mercedes-dang-chay-ruc-nu-tai-xe-chay-den-om-mot-thi-the-nam-giua-duong-20191120111031175.htm