Vụ tai nạn khiến hàng chục người nhập viện tại Đà Nẵng: Do xe khách lấn làn

Nhận định ban đầu tại hiện trường, các dấu vết cho thấy xe khách chở đoàn Hàn Quốc (chạy hướng bắc - nam) đã lấn sang phần đường ngược lại sau đó va chạm với xe đầu kéo.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ việc ô tô chở khách va chạm xe container trên đường dẫn Nam hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), hiện cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ việc.

Theo báo Thanh niên, thông tin từ CSGT Trạm cửa ô Hòa Hiệp (TP.Đà Nẵng) chiều 18/2 cho hay, nhận định ban đầu tại hiện trường, các dấu vết cho thấy xe khách chở đoàn Hàn Quốc (chạy hướng bắc - nam) đã lấn sang phần đường ngược lại sau đó va chạm với xe đầu kéo.

Thông tin từ Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết thêm, kết quả test ma túy và kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe container cho kết quả âm tính.

Trước đó, như Đời sống Plus đã đưa tin, vào khoảng 12h trưa ngày 18/2, tài xế Nguyễn Văn Thái (SN 1974, trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) điều khiển xe ô tô khách mang BKS: 43B – 041.56 chở theo 17 du khách người Hàn Quốc lưu thông trên đường dẫn Nam hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) theo hướng Bắc – Nam. Khi đi đến đoạn Km 8 + 760 thì xảy ra va chạm giao thông với chiếc xe container mang BKS: 51C – 602.42 kéo theo rơmoóc 51R - 007.70 do tài xế Đặng Quang Thanh (SN 1961, trú xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách hư hỏng nặng.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu chiếc xe khách bị hư hỏng nặng, nhiều hành khách có mặt trên xe hoảng hốt. Chiếc xe container cũng bị hư hỏng nhẹ. Vụ việc khiến 15 người bị thương trong đó có 13 du khách người Hàn Quốc cùng tài xế và phụ xe khách.

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị nát bét phần đầu, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe. Vụ tai nạn giao thông khiến đường dẫn phía nam hầm Hải Vân ùn ứ nghiêm trọng.

Theo thông tin từ mới nhất Bệnh viện Đà Nẵng, đến chiều tối 18/2, có 3 nạn nhân của vụ va chạm giao thông đã xuất viện bao gồm tài xế và phụ xe khách (người Việt Nam) cùng 1 du khách Hàn Quốc. Hiện còn 16 nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng. Trong đó, một bệnh nhân người Hàn Quốc bị thương nặng nhất vừa được phẫu thuật đang được theo dõi tại Khoa hồi sức ngoại.

Mai Anh (t/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vu-tai-nan-khien-hang-chuc-nguoi-nhap-vien-tai-da-nang-do-xe-khach-lan-lan-61303-3.html