Vụ tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong tại Bình Thuận: Xe khách trước khi gây tai nạn chạy tốc độ 69km/h

Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận, qua theo dõi dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trên 2 xe, xe khách 16 chỗ ngồi tại thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, tốc độ xe chạy là 69km/h; xe tải tốc độ xe chạy là 60km/h.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại tỉnh Bình Thuận khiến 8 người tử vong, sáng 21-7, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cùng các đơn vị liên quan đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người, trường hợp tử vong 5 triệu đồng/trường hợp.

Sau vụ va chạm, chiếc xe khách bị hư hỏng nặng

Sau vụ va chạm, chiếc xe khách bị hư hỏng nặng

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, sáng cùng ngày, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, đơn vị tiếp nhận 5 nạn nhân. Trong đó có 2 người đã tử vong là Lê Khắc Tùng (SN 2006), và Phạm Thị Lệ Mai (SN 1976) cùng ở Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

3 nạn nhân còn lại cũng có địa chỉ tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc bi đa chấn thương hiện đang tích cực được điều trị. Các nạn nhân bị thương hiện đều tỉnh táo, ăn uống bình thường, sức khỏe ổn định.

Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận, qua theo dõi dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trên 2 xe, xe khách BKS 86B-010.87 tại thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, tốc độ xe chạy là 69km/h; xe tải BKS 79N-0315 tốc độ xe chạy là 60km/h.

Về nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do xe khách đi không đúng phần đường, làn đường.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi 8 sinh mạng

Liên quan đến vụ tai nạn, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia có chỉ đạo về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn làm 8 người chết ở Bình Thuận.

Theo đó, sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận khẩn trương chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa những người bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người. Các cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để sớm bàn giao thi thể nạn nhân tử vong cho gia đình mai táng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu sớm điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra tình trạng nồng độ cồn và ma túy của 2 lái xe, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Như chúng tôi đã thông tin, hồi 1 giờ sáng nay 21-7 tại Km 1767 QL1A, đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô khách 16 chỗ biển kiểm soát 86B-01087 (xe Anh Trinh - Hàm Thắng) đi hướng Phan Thiết - Đồng Nai và ôtô tải biển kiểm soát 79N-0315 đi hướng ngược lại; hậu quả làm 8 người chết và 7 người bị thương.

Danh sách 8 nạn nhân tử vong trong vụ TNGT:

1. Huỳnh Ngọc Bích, (23 tuổi, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

2. Phạm Thị Lệ Thanh (49 tuổi, xã Hàm Đức).

3. Lê Thanh Trúc (48 tuổi, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc).

4. Nguyễn Thị Mỹ Tiên (34 tuổi, xã Hàm Đức)

5. Nạn nhân nữ chưa rõ nhân thân.

6. Nạn nhân nữ chưa rõ nhân thân.

7. Lê Khắc Tùng (14 tuổi, xã Hàm Đức).

8. Phạm Thị Lệ Mai (49 tuổi, xã Hàm Đức).

Danh sách nạn nhân bị thương, gồm: Nguyễn Đức Huy (7 tuổi) ngụ quận 9, TPHCM; Võ Thị Thu Tâm (32 tuổi) ngụ quận 9, TPHCM; Nguyễn Hoàng Phương Gia (1 tuổi) ngụ quận 9, TPHCM; Phan Thanh Tùng (29 tuổi, tài xế xe tải), Cam Ranh, Khánh Hòa; Lê Khắc Phụ (35 tuổi), Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận; Phạm Thị Lệ Thủy (47 tuổi) ngụ Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận; Nguyễn Thanh Tiệp (31 tuổi, tài xế xe khách), Lâm Đồng.

NGUYỄN TIẾN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vu-tai-nan-giao-thong-khien-8-nguoi-tu-vong-tai-binh-thuan-xe-khach-truoc-khi-gay-tai-nan-chay-toc-do-69kmh-674287.html