Vụ tai nạn đường sắt ở Quảng Ngãi: Nhân viên trực quên hạ gác chắn

Vụ tai nạn giữa chiếc ô tô 7 chỗ với tàu hỏa ở khu vực xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng. Qua xem camera cho thấy, khi tàu lửa đến, người trực gác chắn không đóng barie đường ngang, đúng lúc đó ôtô chạy qua đường ngang và bị tàu đâm trúng đuôi.

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 7/3, anh Nguyễn Trí Minh (SN 1992) ngụ ở thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên điều khiển ô tô 7 chỗ mang BKS 76A-129.13 lưu thông theo hướng Tây- Đông. Trên xe, anh có chở theo vợ là Trần Thị Mỹ Trinh (SN 1999) và con trai Nguyễn Thiên Phúc(SN 2020). Khi đi đến đoạn đường sắt giao với đường dân sinh tại lý trình 901+580 thuộc thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên thì bị tàu SH3 do lái tàu Trần Thanh Luân điều khiển theo hướng Bắc- Nam tông trúng bên phải.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn đã khiến bé Nguyễn Thiên Phúc tử vong. Chiếc ô tô 7 chỗ lật ngửa bên đường sắt và hư hỏng nặng. Hai vợ chồng anh chị Nguyễn Trí Minh và Trần Thị Mỹ Trinh bị thương nặng. Hiện cả hai người đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Điều đáng nói, đường ngang dân sinh nơi xảy ra vụ tai nạn có gác chắn và đèn báo hiệu tàu đến đầy đủ. Tuy nhiên, qua xem camera cho thấy, vào thời điểm xảy ra tai nạn, khi tàu hỏa chuẩn bị đến, không hiểu vì lý do gì, người trực gác chắn quên không đóng barie đường ngang, đèn đỏ đã bật sáng. Đúng lúc đó ôtô chạy qua đường ngang và bị tàu đâm trúng đuôi.

Theo Báo Quảng Ngãi

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/an-toan-giao-thong/354914/vu-tai-nan-duong-sat-o-quang-ngai-nhan-vien-truc-quen-ha-gac-chan.html