Vụ tai nạn đèo Lò Xo: Đề nghị tạm giữ tài xế để làm rõ nguyên nhân

Trong vòng 3 ngày trước đó, thiết bị giám sát hành trình của xe khách không có, như vậy chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm.

Sau khi nắm được thông tin vụ tai nạn thảm khốc trên Quốc lộ 14, đoạn qua đèo Lò Xo (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) làm 34 người thương vong ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch ban ATGT Quốc gia đã trực tiếp vào tỉnh Kon Tum làm việc với ban ATGT tỉnh Kon Tum bàn giải pháp khắc phục hậu quả.

Tại cuộc họp, nói về nguyên nhân vụ tai nạn, Đại tá Lê Đình Toàn, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum, cho rằng có thể do xe bị hỏng hệ thống hơi nên không còn trợ lực để đánh lái khiến xe lao xuống đèo. Bên cạnh đó, Đại tá Toàn cũng kiến nghị ngành chức năng khảo sát, nếu đủ điều kiện thì xây dựng hệ thống đường tránh để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Ông Khuất Việt Hùng làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum .

Cũng trong cuộc họp ông Hùng cũng chỉ rõ các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân vụ tai nạn. Đặc biệt phải làm rõ tai nạn do lỗi tài xế, hay do lỗi xe hư hỏng. Bởi đã có nhiều trường hợp sau khi gây tai nạn tài xế khai do xe mất thắng, mất phanh, nhưng thực chất khi trưng cầu giám định thắng vẫn còn nguyên. "Do đó, tôi đề nghị trước tiên phải tạm đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp, tạm giữ tài xế để làm rõ nguyên nhân", ông Hùng nhấn mạnh.

Theo thông tin xe khách không có dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong vòng 3 ngày, như vậy doanh nghiệp không có kiểm tra. "Trách nhiệm rất rõ ràng là chủ phương tiện, giao xe không đủ điều kiện kinh doanh cho lái xe điều khiển. Đối với lái xe nếu không bị thương nặng, sức khỏe đủ điều kiện thì phải tạm giữ để điều tra", ông Hùng nói.

Hồ Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/vu-tai-nan-deo-lo-xo-de-nghi-tam-giu-tai-xe-de-lam-ro--a374275.html