Vụ tai nạn 5 người chết ở Đắk Nông: Bắt giam tài xế

Sáng 17/6, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam tài xế Ngô Văn Bền (27 tuổi, trú tại tỉnh Cà Mau) để tiếp tục điều tra vì có liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết, 5 người bị thương xảy ra vào ngày 13/6 tại khu vực chợ 312 (đoạn qua thôn 11, xã Đắk R'la).

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người thiệt mạng

Tai nạn do mất thắng

Tài xế Bền khai với cơ quan điều tra, lúc 6h30 ngày 13/6, khi điều khiển xe tải BKS: 69C - 051.59 (lưu thông Đắk Nông – Đắk Lắk) gần khu chợ 312, xã Đắk R’la rà thắng nhưng không có hiệu lực. Lúc này, tốc độ xe khoảng 40 - 50km/h, tài xế cho xe áp vào xe container BKS: 51D-498.44 (kéo theo rơ-moóc 51R-229.09) do tài xế Huỳnh Công Tiến Nhu (trú tại tỉnh Kon Tum) điều khiển chạy cùng chiều.

Xe container BKS: 51D-498.44 bị tông vỡ nát nhiều bánh xe bên trái

Xe tải biển số Cà Mau tiếp tục húc vào 2 ôtô tải nhỏ chạy cùng chiều văng vào lề đường, đè 13 xe máy, làm 5 phụ nữ chết (trong đó có 3 người chết tại chỗ); 5 phụ nữ nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện, có 3 nạn nhân bị đa chấn thương, tràn dịch phổi, phải phẫu thuật. Một bệnh nhân gia đình xin chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Xe biển số Cà Mau lật nghiêng ở bãi đất trống

Xe này chạy hơn 1 km, lao xuống khu vực bãi đất trống, rồi mới chịu dừng lại và hư hỏng nặng. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy của 4 tài xế của xe biển số ở Cà Mau đều không vi phạm.

Ngay sau sự việc, các cơ quan chức năng đã có mặt hiện trường, điều tiết giao thông đồng thời điểm tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng đoàn công tác đã đến Đắk Nông chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đồng thời đến thăm hỏi gia đình từng nạn nhân.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả

Trong khi đó, ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Đắk Nông đã nghiêm khắc phê bình lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil và UBND xã Đắk R’la để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường buôn bán, kinh doanh.

Mớ rau cuối cùng

Người dân thôn 4, xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã làm xong công tác hậu sự cho chị Biện Thị Toan (SN 1973), một trong những nạn nhân xấu số của vụ tai nạn thảm khốc khiến 10 người thương vong trên Quốc lộ 14 (đoạn qua chợ 312, xã Đắk R'la). Ông Ngô Đắc Văn (người nhà của nạn nhân) cho biết, gia đình chị Toan có 2 người con trai, chồng đau ốm liên miên, hoàn cảnh rất khó khăn. "Chị Toan trồng rau ở nhà, rồi đem ra chợ bán, ngày kiếm vài chục nghìn đồng”, ông Văn tâm sự.

Người dân lo tang lễ cho chị Toan một trong 5 nạn nhân xấu số của vụ tai nạn

Hàng ngày, chị Toan thức dậy rất sớm đi ra chợ, cách nhà chừng 2 km để bán rau. Nói ra chợ, thực chất chị Toan buôn bán bên lề đường Quốc lộ 14 đã nhiều năm nay. Dù buôn bán vặt, nhưng đây là nguồn thu chính của gia đình chị. “Đúng là chuyến đi định mệnh. Sáng hôm đó (tức ngày 13/6) trở về sau, chúng tôi không còn thấy chị Toan chở từng mớ rau đi bán nữa. Chị ấy bị xe tải tông phải, tử vong tại chỗ”, một người hàng xóm kể.

Ông Nguyễn Xuân Ánh – Chủ tịch UBND xã Đắk R’la cho biết, lâu nay chính quyền vẫn thường xuyên ra quân dẹp nạn lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán ở khu vực chợ 312. “Tuy nhiên, khi chúng tôi đến người dân đều chấp hành, nhưng sau đó họ lại tái lấn chiếm” – ông Anh nói.

Nói về phương án sắp tới, vị Chủ tịch UBND xã Đắk R’la cho biết, sẽ đưa những hộ này vào bên trong chợ để kinh doanh miễn phí.

Vũ Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/vu-tai-nan-5-nguoi-chet-o-dak-nong-bat-giam-tai-xe-1674448.tpo