Vụ tai nạn 3 người chết trên cầu Cần Thơ: Tạm giữ tài xế lái xe tải

Anh Kháng và ông Thẩm là hai cha con ruột. Anh Kháng thuê taxi để đưa cha mình sang một bệnh viện ở Cần Thơ để chữa bệnh thì bất ngờ tai nạn thương tâm xảy ra...

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên cầu Cần Thơ. Ảnh: BT

Ngày 17.10, đại tá Nguyễn Văn Sáng – Trưởng Công an quận Cái Răng, TP.Cần Thơ cho biết, hiện cơ quan CSĐT công an quận đang tạm giữ tài xế Lê Thành Công (35 tuổi, ngụ phường 2, TP Sóc Trăng) để xác minh, làm rõ thêm về vụ TNGT trên cầu Cần Thơ khiến 3 người thiệt mạng.

Như báo Lao Động đã đưa tin, khoảng 23h hôm qua (16.10). Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên, xe ôtô tải (BKS 83C 050-31), do tài xế Lê Thành Công (35 tuổi, ngụ P.2,TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển lưu thông từ hướng Vĩnh Long về Cần Thơ. Khi đến khu vực dốc cầu Cần Thơ (thuộc KV 11, P.Hưng Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ thì xe bị bể lốp. Sau đó, tài xế cho xe dừng tại đây để sửa chữa.

Lúc này, xe ôtô BKS 65 N -2573 (thuộc Hãng Taxi Mai Linh), do tài xế Trần Thanh Mông (33 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), điều khiển chở theo 2 hành khách là anh Nguyễn Thành Kháng (43 tuổi), và ông Nguyễn Văn Thẩm (73 tuổi), cùng ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đi từ hướng Vĩnh Long về Cần Thơ đã tông mạnh vào phần đuôi xe tải đang dừng.

Cú va chạm làm tài xế taxi và 2 hành khách tử vong tại chỗ, chiếc xe taxi bị hư hỏng và biến dạng nghiêm trọng.

Cũng trong chiều 17.10, gia đình 2 hành khách xấu số trên đã cử hành lễ tang cho hai người. Được biết, anh Kháng và ông Thẩm là hai cha con ruột. Anh Kháng thuê taxi để đưa cha mình sang một bệnh viện ở Cần Thơ để chữa bệnh thì bất ngờ tai nạn thương tâm xảy ra.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên...

Bảo Trung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-thong/vu-tai-nan-3-nguoi-chet-tren-cau-can-tho-tam-giu-tai-xe-lai-xe-tai-636637.ldo