Vụ tai nạn 3 người chết: Tài xế chở quá tải, có nồng độ cồn trong máu

Tài xế xe tải gây ra vụ TNGT làm 3 người tử vong ở Khánh Hòa được cơ quan chức năng xác định có nồng độ cồn trong máu.

Liên quan đến vụ TNGT nghiêm trọng do xe tải không làm chủ tốc độ đâm xe khách làm 3 người tử vong, 8 người bị thương ở Khánh Hòa đêm 11/7, chiều 12/7, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - ông Khuất Việt Hùng - có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

 Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ TNGT nghiêm trọng làm 3 người tử vong ở Khánh Hòa.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ TNGT nghiêm trọng làm 3 người tử vong ở Khánh Hòa.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Hùng cho biết: Chiếc xe khách vừa dừng đóng nắp thùng hàng và xuất phát (được khoảng 5 m) thì chiếc xe tải đâm luôn từ phía sau (với tốc độ 77 km/h).

Theo cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa, sau vụ tai nạn, qua kiểm tra xác định tài xế xe tải Đỗ Tiên Điệp (SN 1994, trú số 5 Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định) có nồng độ cồn trong máu. Đồng thời, chiếc xe tải chở hàng quá tải trọng cho phép tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Ngoài ra, theo trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình cho thấy chiếc xe tải BKS 72C-128.22 do tài xế này điều khiển trước thời điểm xảy ra tai nạn đang lưu thông với tốc độ 77 km/h (tại thời gian 23h11 ngày 11/7).

Chiếc xe tải trong vụ TNGT nghiêm trọng ở Khánh Hòa.

Do đoạn đường xảy ra tai nạn là đường quốc lộ không nằm trong khu đông dân cư, đường đôi có dải phân cách giữa, tốc độ cho phép của xe tải BKS 72C-128.22 (có khối lượng bản thân hơn 8,5 tấn và khối lượng toàn bộ gần 24 tấn) là 80 km/h. Như vậy, thời điểm này chiếc xe tải vẫn lưu thông với tốc độ trong giới hạn quy định.

Tuy nhiên, trước thời điểm đó, không ít lần chiếc xe vượt quá tốc độ cho phép, đơn cử như vào lúc 23h08 chiếc xe liên tục đạt tốc độ trên 80 km (cụ thể đạt 81 km/h tại 23h08'31'', 85 km/h tại 23h08'41'' và 83 km/h tại 23h08'52''),...

Theo nhận định ban đầu của Công an tỉnh Khánh Hòa, do không chú ý quan sát nên tài xế Đỗ Tiên Điệp không làm chủ được tốc độ đã đâm vào đuôi xe khách gây ra vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn được điều tra, làm rõ.

Vào lúc 23h ngày 11/07, ôtô tải BKS: 72C-128.22 do Đỗ Tiên Điệp (SN 1994, trú số 5 Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định) điều khiển trên QL1 tỉnh Khánh Hòa theo hướng Nam - Bắc.

Khi xe tải đến Km 1378+900 QL1A thuộc thôn Tân Phước Trung (xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh) xảy ra va chạm với ôtô khách BKS: 30Z-7978 do Phạm Xuân Cang (SN 1971) điều khiển theo hướng cùng chiều.

Hậu quả làm 3 người chết và 8 người bị thương. Trong đó, 2 người trên ôtô tải tử vong là (Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Văn Tuấn); một người trên xe khách cũng tử vong là Lê Thị Xuân Hương (SN 1962 trú Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo Yến Chi/Báo Giao Thông

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vu-tai-nan-3-nguoi-chet-tai-xe-cho-qua-tai-co-nong-do-con-trong-mau-post1334744.html