Vụ tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam: Không khí tang thương bao trùm làng quê nghèo

Đến trưa ngày 30/7, 13 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam đã được đưa về gia đình để lo hậu sự.Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam, lúc 2h15 ngày 30/7, tại Km 950+ 800 trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, xe ôtô khách 15 chỗ biển kiểm soát 75B-000.52 trên xe chở 17 người, đi chuyển theo hướng Đà Nẵng đi các tỉnh phía nam đã va chạm với xe container biển kiểm soát 51D-411.21 kéo theo rơmooc biển kiểm soát 51R-215.75.

Từ sáng sớm 30/7, người dân tại thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã đổ về Nhà Văn hóa trong tâm trạng hết sức đau buồn để đón những người bị nạn trong vụ xe rước dâu gặp nạn thảm khốc tại Quảng Nam.

Cũng có mặt tại thôn Lương Điền từ rất sớm, Đại tá Trần Đức Việt, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị; Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã có mặt, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh và Công an địa phương giúp đỡ các gia đình nạn nhân lo tang lễ.

Đoàn xe cứu thương đưa thi thể 13 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam về quê. Ảnh: CAND

Đoàn xe cứu thương đưa thi thể 13 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam về quê. Ảnh: CAND

Các nạn nhân được đưa về từng gia đình. Ảnh: Thanh Niên

Đúng 10h sáng cùng ngày, đoàn xe cứu thương của tỉnh Quảng Nam đã về đến thôn Lương Điền, đưa 13 nạn nhân xấu số về quê. Cả thôn gần như òa khóc khi xe chở các nạn nhân về đến nơi. Không khí tang thương bao trùm cả quê nghèo.

Cùng với xe này, còn có xe ôtô 4 chỗ ngồi chở đồ lễ. Trên xe có anh Du (anh ruột của anh Long), 2 cháu nhỏ và một số người khác.

Không khí tang thương bao trùm làng quê nghèo. Ảnh: CAND

Lực lượng chức năng hỗ trợ gia đình nạn nhân làm rạp chuẩn bị hậu sự. Ảnh: CAND

Chia sẻ với PV CAND, một số người dân trong xóm cho biết, gia đình anh Long (chú rể) ăn ở rất hiền lành. Khi nghe tin anh Long lấy vợ Bình Định và tổ chức cưới ở quê, ai cũng hóng để chúc mừng hạnh phúc cho họ.

Được biết, bà Ngô Thị Bê (mẹ chú rể) khoảng 60 tuổi, chồng mất từ cách đây 20 năm. Từ đó, bà ở vậy nuôi 3 con nên người. Chú rể Nguyễn Khắc Long là con út, trên anh Long còn có một anh trai (anh Du sống sót), chị gái tên Nguyễn Thị Nhung và con gái chị Nhung sinh sống tại TP Đông Hà (Quảng Trị) bị thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Bé Nguyễn Trúc Hân đang được chăm sóc tích cực tại Khoa Hồi sức sau mổ. Ảnh: Thanh Niên

Về phía các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, trao đổi với PV báo Thanh Niên, ông Lê Đức Nhân- Giám đốc bệnh viện thông tin, trong hai bệnh nhi 6 tuổi có cháu Đặng Xuân Tiến bị hôn mê sâu. Kết quả chụp CT cho thấy xuất huyết vùng não 2 bên, đang được điều trị tại Khoa Hồi sức ngoại.

Bệnh nhi còn lại là cháu Nguyễn Trúc Hân bị tổn thương biến dạng nặng và vỡ xương vùng hàm mặt. Bệnh nhi Hân đã được xử lý phẫu thuật và tình trạng ý thức đang dần ổn định. Hiện tại vẫn đang theo dõi tích cực, phim chụp CT không thấy tổn thương não.

Ngoài ra, trong hai bệnh nhân còn lại, một bệnh nhân nam (chưa rõ tên, khoảng 70 tuổi) bị đa chấn thương nặng, gồm chấn thương sọ não và chấn thương ngực, đa chấn thương tay chân. Phim chụp CT cho thấy tổn thương não và dập não hai bên, máu tụ trong não khá nặng, kèm theo đó là chấn thương phổi, dập phổi. Hiện tại các bác sĩ đang tích cực hồi sức và hội chẩn để có phương án cấp cứu kịp thời và hiệu quả.

Bệnh nhân còn lại là nữ tên Nguyễn Thị Kim Oanh (49 tuổi) cũng bị đa chấn thương não, gãy dập xương tay chân. Bệnh nhân hiện vẫn đang nguy kịch và hiện đang được hồi sức tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực, chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng).

Đại diện Bệnh viện Đà Nẵng cũng cho biết sẽ hỗ trợ hoàn toàn các nạn nhân đang được cấp cứu và hồi sức tại bệnh viện. Các nạn nhân đều đang được các liên chuyên khoa trong Đội Báo động đỏ của bệnh viện phối hợp điều trị hiệu quả cho các nạn nhân.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam, lúc 2h15 ngày 30/7, tại Km 950+ 800 trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, xe ôtô khách 15 chỗ biển kiểm soát 75B-000.52 trên xe chở 17 người, đi chuyển theo hướng Đà Nẵng đi các tỉnh phía nam đã va chạm với xe container biển kiểm soát 51D-411.21 kéo theo rơmooc biển kiểm soát 51R-215.75.

Hậu quả làm 13 người chết (10 người chết tại hiện trường, 3 người chết trên đường đi cấp cứu) và 4 người bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Điện Bàn và Bệnh viện Đa khoa thành phố Đà Nẵng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-tai-nan-13-nguoi-chet-o-quang-nam-khong-khi-tang-thuong-bao-trum-lang-que-ngheo-a238216.html