Vụ SVB phá sản: Dấu hiệu cảm lạnh đối với lĩnh vực công nghệ Canada

Chủ tịch Hội đồng các nhà đổi mới Canada bày tỏ lo lắng trong bài đăng trên LinkedIn rằng môi trường 'lạnh nhạt' đối với hoạt động tài trợ mạo hiểm sẽ từ 'tồi tệ trở nên tồi tệ hơn' do SVB đóng cửa.

Việc SVB phá sản ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp. (Nguồn: Getty Images)

Việc SVB phá sản ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp. (Nguồn: Getty Images)

Theo trang mạng ctvnews.ca, các thành viên trong lĩnh vực công nghệ của Canada cho biết họ lo ngại sự sụp đổ của Ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) sẽ có tác động tiêu cực đến các khoản đầu tư vào lĩnh vực vốn đã bị cản trở.

Một số công ty khởi nghiệp ở Canada đã lo lắng về dòng tiền và nhiều người đang lo lắng về cách họ sẽ huy động vòng tài trợ tiếp theo sau khi các nhà quản lý Mỹ đóng cửa ngân hàng SVB có trụ sở tại California vào hôm 10/3 trong bối cảnh khách hàng đổ xô đến rút hàng tỷ USD vì lo sợ về khả năng thanh toán của SVB cho tổ chức của mình.

Kể từ đó, các cơ quan quản lý của Mỹ, bao gồm Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC), đã công bố kế hoạch bảo vệ hệ thống tài chính và tôn trọng tất cả các khoản tiền gửi của ngân hàng. Văn phòng giám sát các định chế Tài chính (OSFI) của Canada cho biết hôm 12/3 rằng cơ quan này sẽ tịch thu tài sản của ngân hàng ở Canada. Song những lo ngại vẫn còn tiềm ẩn đối với lĩnh vực công nghệ của Canada.

Ông Chris Albinson, giám đốc điều hành công ty Communitech cho biết: “Tôi nghe từ những người sáng lập rằng số phận của chúng tôi nằm trong tay FDIC ở Mỹ và họ không vội chuyển tiền đến Canada để chúng tôi có thể trả lương cho các công ty của mình.”

Ông ước tính 10 % hoặc 120 trong số 1.200 người sáng lập tại Trung tâm đổi mới Waterloo, Ont. đã bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của ngân hàng. Cho đến khi có thông báo vào 12/3 từ OSFI, một số người đã không nghĩ rằng họ có thể tiếp cận số tiền mặt mà họ cần để trả lương cho công nhân trong tuần.

Không nghi ngờ gì nữa rằng ngay cả các công ty Canada không giao dịch với SVB cũng sẽ cảm thấy những tác động của sự sụp đổ, đặc biệt là khi huy động vốn. Nhưng vì công ty mạo hiểm có trụ sở tại California (Mỹ) lo ngại về những điều khác sẽ xảy ra. Họ sẽ không thực hiện bất kỳ khoản đầu tư mới nào và chỉ tập trung vào các công ty hiện có.

Các khoản đầu tư vào công nghệ đã chịu áp lực trong gần một năm khi người tiêu dùng quay trở lại thói quen trước đại dịch, buộc các công ty phải suy nghĩ lại về các dự báo tăng trưởng và lãi suất liên tục tăng, vốn làm tăng chi phí vay.

Những điều kiện này đã gây khó khăn cho các doanh nhân non trẻ cũng như người có kinh nghiệm trong việc huy động tiền mặt và nhiều người đã phải cắt giảm lực lượng lao động.

Layoffs.fyi - Công cụ thống kê cắt giảm việc làm trong lĩnh vực công nghệ- đã thống kê được 128.202 vị trí công việc toàn cầu bị mất/483 công ty trong năm nay.

Theo công ty dữ liệu Briefed.In, các công ty công nghệ Canada cho đến nay đã nhận được 668,3 triệu CAD (khoảng 487 triệu USD) đầu tư trong năm nay qua 38 thương vụ tại Waterloo, Ontario.

Bên trong chi nhánh SVB tại Canada. (Nguồn: Bloomberg)

Các công ty khởi nghiệp đã huy động được 14 tỷ CAD qua 701 giao dịch vào năm 2021, khi thị trường vẫn đang tăng vọt vì các doanh nghiệp dự đoán mức tăng trưởng khổng lồ do đại dịch sẽ tiếp tục. Hoạt động đầu tư giảm xuống còn 9,7 tỷ CAD qua 417 giao dịch vào năm 2022.

Ông Benjamin Bergen, chủ tịch Hội đồng các nhà đổi mới Canada, đã bày tỏ lo lắng trong một bài đăng trên LinkedIn rằng môi trường “lạnh nhạt” đối với hoạt động tài trợ mạo hiểm sẽ từ “tồi tệ trở nên tồi tệ hơn” do SVB đóng cửa. Việc này chắc chắn hạn chế nguồn vốn mà bạn có thể tiếp cận.

Ông Chris Albinson cũng đồng ý và dự đoán một nhà đầu tư mạo hiểm ở San Francisco với danh mục đầu tư gồm 20 công ty (18 công ty ở Mỹ và hai công ty ở Canada) sẽ chú ý nhiều hơn đến các công ty Mỹ trong văn phòng, nói chuyện với họ về những thách thức. Ông cho biết thêm rằng: “Các công ty của Canada sẽ không được ưu tiên hàng đầu.”

Báo cáo tình hình thị trường của ngân hàng được công bố vào tháng 2/2023 đã kết luận tỷ lệ doanh thu của các công ty Canada kiếm được lên tới 10 triệu CAD/năm cao hơn so với các đối tác Mỹ trong 5 quý liên tiếp.

Các công ty Mỹ có tỷ lệ chi tiêu tiền mặt/tháng cao hơn 38% so với các công ty Canada trong khoảng thời gian từ quý 1/2020 đến quý 4/2022. SVB dự kiến tỷ lệ tổng số tiền chi tiêu/tháng của các công ty khởi nghiệp ở Canada sẽ giảm hơn nữa vào năm 2023 và cho biết các khoản đầu tư vào các công ty này có xu hướng tăng hơn nữa.

Chris Albinson cho rằng: “Tôi nghĩ rằng các công ty của chúng tôi nói chung được quản lý tốt hơn so với các công ty cùng ngành ở Mỹ và hoạt động tốt hơn, nhưng đó vẫn sẽ là một môi trường khó khăn đối với họ. Nếu Mỹ bị cảm lạnh, Canada sẽ bị cúm, nhưng có vẻ như Mỹ đang bị cúm và chúng tôi sẽ bị cảm lạnh rất nặng.”

Abdullah Snobar, giám đốc điều hành của trung tâm công nghệ DMZ ở Toronto, Ontario cho biết ông đã nghe tin từ một số nhà sáng lập đang tìm cách huy động vốn ngay bây giờ và tin rằng họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Các nhà đầu tư đã nói với các công ty này rằng họ sẽ ngừng triển khai vốn trong khi chờ thị trường ổn định./.

Viết Tuân (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vu-svb-pha-san-dau-hieu-cam-lanh-doi-voi-linh-vuc-cong-nghe-canada/851706.vnp