Vụ 'Súng công an xã phát nổ, 1 người bị thương': Đình chỉ công tác công an xã để phục vụ điều tra

Ngày 22.11, UBND huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết, ông Nguyễn Hồng Linh - Chủ tịch huyện đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Quang Mạnh - Công an viên xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê) để phục vụ công tác điều tra, trong vụ súng nổ khiến một người bị thương.

Vụ súng nổ diễn ra đối diện trụ sở UBND xã Bờ Ngoong. Ảnh Đình Văn.

Quyết định đình chỉ có thời hiệu 30 ngày, nguyên nhân do ông Mạnh vi phạm trong việc quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ, vũ khí khi thực thi công vụ.

Trước đó, lúc 23h30 ngày 20.10, tại quán Càphê Uyên - đối diện UBND xã Bờ Ngoong - anh Lê Văn Hữu (SN 1997, trú làng K’pó, xã Bar Măih, huyện Chư Sê) - đang ngồi chơi thì than phiền "điện thoại hết pin". Lúc này, ông Vũ Quang Mạnh bảo ra xe máy ông "mở cốp xe lấy đồ sạc".

Anh Hữu mở cốp, "tiện tay" cầm luôn khẩu súng RG 88 vào quán Càphê, bất ngờ súng cướp cò làm đạn trúng vào đầu. Vụ nổ làm anh Hữu nguy kịch, phải cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh). Sau 1 tháng, vết thương quá nặng, anh Hữu đã được chuyển ra Hà Nội điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/vu-sung-cong-an-xa-phat-no-1-nguoi-bi-thuong-dinh-chi-cong-tac-cong-an-xa-de-phuc-vu-dieu-tra-577591.ldo