Vụ 'Sư cô nhà chùa đánh đập bé gái': Thu hồi quyết định trụ trì và bị biệt chúng sám hối

Thu hồi quyết định trụ trì chùa Long Nguyên và biệt chúng 6 tháng là quyết định của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - TP Hồ Chí Minh đối với sư cô Thích nữ Hạnh Thảo (thế danh Nguyễn Thị Minh Hiếu, SN 1974).

Hình ảnh sư cô Thích nữ Hạnh Thảo đánh đập bé gái.

Hình ảnh sư cô Thích nữ Hạnh Thảo đánh đập bé gái.

Chiều 12/6, Ban Trị sự (BTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam - TP Hồ Chí Minh, đã có phiên họp xử lý vụ sư cô Thích nữ Hạnh Thảo (thế danh Nguyễn Thị Minh Hiếu, SN 1974), người có hành vi đánh bé Đ.Ph, mà báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin.

Theo đó, tại buổi họp của BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam - TP Hồ Chí Minh, Hòa tượng Thích Thiện Đức (Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát) cùng nhiều hòa thượng, Thượng tọa… và sư cô Thích nữ Hạnh Thảo, đã thống nhất thu hồi quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Nguyên (địa chỉ 368/56 Tôn Đản, phường 4, quận 4), đối với sư cô Thích nữ Hạnh Thảo.

Ngoài ra, BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam - TP Hồ Chí Minh cũng liên hệ với người thân của 2 cháu bé đang ở chùa nơi cư trú theo nguyện vọng và được bảo hộ đúng với pháp luật. Đồng thời, áp dụng hình thức thu hồi quyết định trụ trì và kỷ luật biệt chúng sám hối trong 6 tháng đối với sư cô Thích nữ Hạnh Thảo.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vu-su-co-nha-chua-danh-dap-be-gai-thu-hoi-quyet-dinh-tru-tri-386957.html