Vụ sổ đỏ giả ở Đà Nẵng: Vỡ nợ tín dụng đen, nhẫn tâm lừa cha

Do vay mượn mất khả năng chi trả, vỡ nợ tín dụng đen, Nguyễn Thị Nga không chỉ dùng sổ đỏ giả đất đai ở Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) lừa chủ nợ, mà còn nhẫn tâm lừa cha ruột.

Nguyễn Thị Nga bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Văn Tiến

Ngày 19.9, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) bàn giao vụ Nguyễn Thị Nga (37 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) dùng sổ đỏ giả lừa chủ nợ ở Hòa Xuân cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng thụ lý, đáng nói, Nga còn nhẫn tâm lừa cha ruột.

Đến nay, xác định Nga làm giả Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 760 triệu đồng, nhưng số nạn nhân chưa dừng lại, hiện cơ quan điều tra thông báo tìm thêm các vụ việc tương tự.

Theo điều tra, tháng 8.2018, Nga vỡ nợ tín dụng đen, bị chủ nợ ngoài xã hội truy đòi nên tìm lối thoát bằng cách làm giả sổ đỏ để cấn nợ, thế chấp vay thêm tiền của nhiều người để trả nợ xoay vòng.

Nga (áo trắng) và bà H. tại Phòng công chứng Phước Nhân bị phát hiện sổ đỏ giả - Ảnh: Văn Tiến

Trả 5 triệu đồng, 3 ngày có ngay sổ đỏ giả

Ngày 25.8.2018, Nga tìm trên Facebook, hẹn gặp Mười (chưa rõ lai lịch) ở đường Nguyễn Hữu Thọ (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) để làm sổ đỏ giả với giá 5 triệu đồng.

Mười nhận cọc 1,5 triệu đồng, hẹn 3 ngày có ngay sổ đỏ giả thửa đất 92, diện tích 100 m2, tờ bản đồ B1-18 Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân giai đoạn 2.

Cùng lúc, Nga nhờ bạn bè tìm người có tiền nhàn rỗi cho vay và được giới thiệu với bà Nguyễn Thị Thanh H. (50 tuổi). Ngày 28.8, Nga gặp bà H. vay 150 triệu đồng và gọi Mười đến giao sổ đỏ giả thế chấp cho bà H.

Sau đó, Nga vay bà H. thêm 3 lần và trả lãi đều đặn đến tháng 5.2019 thì mất khả năng trả nợ. Biết Nga bán nhà, bà H. buộc Nga phải bán lô đất theo sổ đỏ trên đang trị giá khoảng 4 tỉ đồng cho bà để xiết món nợ 560 triệu đồng.

Sáng 2.8, cả hai đến Văn phòng công chứng Phước Nhân (đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Khuê Trung) để ký hợp đồng chuyển nhượng thì công chứng viên phát hiện.

Sổ đỏ giả giá 5 triệu đồng, chỉ có người trong nghề mới phát hiện được sự tinh vi - Ảnh: Văn Tiến

Sổ đỏ giả như thật, khi tra cứu trên hệ thống thì không có thông tin - Ảnh: Văn Tiến

Qua xác minh, lô đất 92, tờ bản đồ số B1-18 Khu đô thị Sinh thái ven sông Hòa Xuân giai đoạn 2 đang đứng tên ông Trương Nguyễn Quang Minh và Mai Thị Phú Tuyết (ngụ TP.Tam Kỳ, Quảng Nam).

Trước đó, Nga cũng dùng sổ đỏ giả số CH 680160, thửa đất 373, tờ bản đồ 75, Lô 52-B1.37 Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân, diện tích 100 m2 do Sở TN-MT TP.Đà Nẵng cấp 30.12.2017 để thế chấp, vay bà Mai Thị Thu S. (49 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân) 100 triệu đồng.

Qua xác minh, lô đất này của Nga nhưng đã bán cho ông Đỗ Quang Vinh và bà Đỗ Thanh Thúy (ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), sau đó Nga làm lại sổ đỏ giả để lừa bà S.

Không chỉ lừa chủ nợ, Nga còn nhẫn lâm lừa cha ruột là ông Nguyễn Văn Bớt, tháng 10.2018, Nga nói dối cha cần sổ đỏ lô đất 100 m2 số 43, tờ bản đồ 226, lô 516 Khu E mở rộng (P.Hòa Xuân) của ông Bớt để đi làm thủ tục hộ khẩu.

Nhưng Nga thế chấp sổ đỏ thật của cha cho bà Huỳnh Thị T. (ngụ Q.Sơn Trà) để vay 200 triệu đồng, rồi đặt làm sổ đỏ giả khác với giá 3 triệu đồng.

Văn Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vu-so-do-gia-o-da-nang-vo-no-tin-dung-den-nhan-tam-lua-cha-1127933.html