Vụ sau tiếng súng nổ, một phụ nữ bị thương nặng ở Quảng Trị: Hé lộ thông tin bất ngờ

Liên quan vụ một phụ nữ bị thương nặng sau tiếng súng nổ ở Quảng Trị, cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân ban đầu.

Liên quan vụ một phụ nữ bị thương nặng sau tiếng súng nổ ở Quảng Trị, cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân ban đầu.

Căn nhà của vợ chồng bà T., nơi xảy ra vụ nổ súng - Ảnh: Thanh Niên

Căn nhà của vợ chồng bà T., nơi xảy ra vụ nổ súng - Ảnh: Thanh Niên

Sáng 4/6, báo VietNamNet dẫn nguồn thông tin từ Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, đã có một số thông tin bước đầu liên quan đến vụ nổ súng xảy ra vào chiều 3/6 tại nhà ông Phan Xuân Quang (SN 1973) ở thôn Nhan Biều 3, xã Triệu Thượng làm bà Trần Thị Lệ T., vợ ông Quang bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Triệu Phong đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự... xác minh sự việc.

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng nghi là súng AK, 1 hộp tiếp đạn bên trong có 6 viên đạn và 1 vỏ đạn.

Qua lời khai của những người có liên quan kết hợp khám nghiệm hiện trường, bước đầu, cơ quan công an nhận định nạn nhân T. tự dùng súng gây thương tích, không có dấu hiệu tội phạm.

Khẩu súng AK được công an phát hiện - Ảnh: Dân Việt

Trước đó, theo Tuổi Trẻ, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 3/6. Thời điểm này, người dân nghe tiếng súng nổ ở nhà bà Trần Thị Lệ T.

Khi chạy đến, người dân phát hiện bà T. bị thương nặng ở vùng vai trái, máu chảy nhiều. Bà T. sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu với vết thương ở ngực xuyên lên vai.

Nhận tin báo, Công an huyện Triệu Phong và Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Theo báo Người Đưa Tin, khoảng 13h30 ngày 3/6, trong lúc dọn dẹp nhà, bà T. phát hiện bao tải màu xanh bên trong có khẩu súng nên lấy ra xem. Trong lúc bà T. đang mở hộp tiếp đạn ra thì súng nổ khiến bà này bị thương ở vai trái. Phát hiện vụ việc, một số người dân cùng người thân đã đưa bà T. đi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, khẩu súng nói trên được chồng bà T. nhặt được vào năm 2016 trong quá trình đi rừng.

Báo Công an Nhân dân dẫn nguồn thông tin từ Công an xã Triệu Thượng cho hay, hoàn cảnh gia đình bà T. có nhiều khó khăn, chồng mắc ung thư giai đoạn cuối, sức khỏe rất yếu. Gần đây, gia đình bà T. lại gặp một khó khăn lớn khác về tài chính.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-sau-tieng-sung-no-mot-phu-nu-bi-thuong-nang-o-quang-tri-he-lo-thong-tin-bat-ngo-a278399.html