Vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3: Xác nhận có 3 công nhân tử vong

Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 14-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3: Xác nhận có 3 công nhân tử vong; Ra đầu thú sau khi đâm chết bạn nhậu; Bắt giữ 6 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép; Cộng hòa Cyprus dừng triển khai chương trình 'hộ chiếu vàng'; Máy bay không người lái bí ẩn vỡ vụn gần biên giới Iran - Azerbaijan; Apple ra mắt 4 mẫu iPhone 12 hỗ trợ mạng 5G, giá từ 699USD.

Vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3: Xác nhận có 3 công nhân tử vong

Tối 13-10, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 Nguyễn Đại Thành cho biết, hiện tại phía công ty đã ghi nhận có 3 trường hợp công nhân của nhà máy bị tử vong do sạt lở núi vào ngày 12-10.

Những công nhân của thủy điện Rào Trăng 3 bị thương được chuyển về bệnh viện Bình Điền điều trị. Ảnh: VOV

Những công nhân của thủy điện Rào Trăng 3 bị thương được chuyển về bệnh viện Bình Điền điều trị. Ảnh: VOV

Tuy nhiên, danh tính các nạn nhân chưa thể xác định được do khó tiếp cận hiện trường và thi thể của 3 nạn nhân chưa thể đưa ra ngoài. Theo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, sự cố sạt lở tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 đã làm 17 công nhân mất tích và hiện vẫn chưa liên lạc được.

Ra đầu thú sau khi đâm chết bạn nhậu

Ngày 13-10, Công an tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ Lê Văn Út (SN 1985, ở Long An) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 11-10, Lê Anh Khoa (SN 1992, quê Hậu Giang) cùng nhóm bạn (trong đó có Út) đến quán Đ.Đ (KP6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đặt tiệc nhậu.

Cuộc vui kéo dài đến 22h thì giữa Khoa và Út nảy sinh mâu thuẫn. Út đã dùng hung khí đâm Khoa bị thương tích nặng rồi bỏ trốn. Khoa được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Đến ngày 13-10, Út đã được gia đình đưa đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Bắt giữ 6 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép

Chiều 13-10, Đồn Biên phòng Lộc Tấn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam, tạm giữ 6 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sau nhiều ngày tổ chức theo dõi, mật phục, vào lúc 11h30 ngày 11-10 vừa qua, tại khu vực cột mốc 72/11 thuộc ấp Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Trần Hồng Thảo, 39 tuổi, trú xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, đang tổ chức đưa 3 đối tượng khác nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Tâm, 29 tuổi, trú xã Lộc Thạnh, Lộc Ninh và triệu tập đối tượng Trần Thị Kẽm, 37 tuổi, trú xã Lộc Thiện.

Làm việc với lực lượng chức năng, các đối tượng khai nhận: Nguyễn Thanh Tâm là đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cộng hòa Cyprus dừng triển khai chương trình “hộ chiếu vàng”

Ngày 13-10, Cộng hòa Cyprus thông báo dừng triển khai chương trình cấp “hộ chiếu vàng” sau hàng loạt những thông tin về tình trạng những người nước ngoài giàu có lạm dụng chương trình này để có hộ chiếu đảo quốc này và có quyền di chuyển tự do trong Liên minh châu Âu (EU).

Cyprus ngừng cấp “hộ chiếu vàng” từ ngày 1-11 tới

Hãng thông tấn Cyprus dẫn lời Người phát ngôn Chính phủ Cyprus Kyriakos Koushos cho biết, quyết định ngừng cấp “hộ chiếu vàng” có hiệu lực từ ngày 1-11 tới.

Máy bay không người lái bí ẩn vỡ vụn gần biên giới Iran - Azerbaijan

Một máy bay không người lái bí ẩn đã gặp nạn và vỡ thành từng mảnh tại Iran, gần biên giới Azerbaijan, giữa lúc chiến sự tại “điểm nóng” Nagorno-Karabakh gần đó không ngừng leo thang.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại trên mặt đất và một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định máy bay là của Azerbaijan hay Armenia.

Apple ra mắt 4 mẫu iPhone 12 hỗ trợ mạng 5G, giá từ 699USD

Đúng 0h ngày 14-10 (theo giờ Việt Nam), sự kiện đặc biệt của Apple bắt đầu diễn ra khi lần đầu tiên hãng này ra mắt đến 4 phiên bản iPhone khác nhau, thay vì chỉ 2 hoặc 3 như các năm trước đây.

Mẫu iPhone 12 với màn hình 6,1 inch có 5 màu được giới thiệu tại sự kiện

Các mẫu smartphone được Apple ra mắt tại sự kiện lần này bao gồm iPhone 12 mini (màn hình 5,4 inch), iPhone 12 (màn hình 6,1 inch), iPhone 12 Pro (màn hình 6,1 inch) và iPhone 12 Pro Max (màn hình 6,7 inch). Loạt iPhone mới của Apple đều được trang bị màn hình OLED, chip A14 thế hệ mới, hỗ trợ mạng 5G và có mức giá dao động từ 699 USD lên 1.499 USD.

Mai Phương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tin-nhanh-sang-14-10-2020-vu-sat-lo-tai-thuy-dien-rao-trang-3-xac-nhan-co-3-cong-nhan-tu-vong-post447137.antd