Vụ sạt lở núi, 3 người chết ở Khánh Hòa: Cả gia đình không kịp chạy

Đến 11h hôm nay (30.12), thi thể 3 nạn nhân trong vụ sạt lở núi Hòn Cậu, thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã được tìm thấy. 2 nạn nhân khác bị thương cũng là người trong gia đình đang được cấp cứu.

Theo người dân địa phương Núi Hòn Cậu, nơi xảy ra sạt lở không nằm trong diện có nguy cơ vì được cây rừng bao phủ. Đây cũng là khu vực không bị đào bới lấy đất như những điểm đã xảy ra sạt lở trước đây trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra lúc nửa đêm, khu vực sạt lở có 3 hộ dân sinh sống nhưng thời điểm đó chỉ có 5 người trong gia đình ông Hà Tấn Lực ở. Khi nghe tiếng đất đá đổ ầm ầm, ông Lực và con gái lớn kịp tỉnh dậy thì đất đá ập xuống. Bà Ngô Thị Hưng (sinh 1966, vợ ông Lực), con gái Hà Thị Kim Liên (sinh năm 1997) và cháu ngoại 11 tháng tuổi không kịp chạy, bị đất đá đè lên tử vong.

"Ông Lực làm thợ hồ, vợ ở nhà nội trợ, cháu Liên mới học xong đại học. Không ai ngờ được cả nghìn mét khối đất đá trên núi có thể đổ ập xuống được như vậy nên mấy hôm nay, dù mưa nhưng mọi người vẫn yên tâm ở" - anh Đức, sống ở dưới núi Hòn Cậu cho biết.

Theo lãnh đạo xã Suối Cát, từ chân núi lên đến đỉnh đều trồng keo, không có tình trạng đào bới chân núi hay biểu hiện sạt lở nào nên không cảnh báo được cho bà con.

Vụ sạt lở núi Hòn Cậu đã vùi lấp hoàn toàn 2 căn nhà và một căn nhà khác hư hỏng nặng, 5 người trong một gia đình thương vong. Ngay trong sáng nay, chính quyền địa phương đã khẩn trương sơ tán 11 hộ sống quanh núi Hòn Cậu; đồng thời hỗ trợ mai táng cho các nạn nhân.

Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành công điện yêu cầu các địa phương kiểm tra và triển khai ngay phương án sơ tán dân tại các khu vực xung yếu...

Công điện tập trung ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất của UBND tỉnh Khánh Hòa cũng nêu rõ Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra trường hợp có người chết do không được di dời, sơ tán kịp thời.

Phương Linh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-sat-lo-nui-3-nguoi-chet-o-khanh-hoa-ca-gia-dinh-khong-kip-chay-649448.ldo