Vụ sạt lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ tại Quảng Trị: Công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn

Hiện, công tác cứu hộ, cứu nạn 22 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn Kinh tế quốc phòng 337, Quân khu 4 tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang diễn ra rất khẩn trương. Tuy nhiên, lực lượng thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn do diện tích bị vùi lấp, khối lượng bùn đất sạt lở rất lớn. Nén nỗi đau, cán bộ các đơn vị vũ trang, dân quân địa phương đang quyết tâm cao nhất để sớm đưa được thi thể của các cán bộ, chiến sĩ ra ngoài.

Các lực lượng tìm thấy thi thể trong vụ sạt lở. Ảnh: Đình Tiến

Các lực lượng tìm thấy thi thể trong vụ sạt lở. Ảnh: Đình Tiến

Trước đó, rạng sáng 18-10, quả đồi phía sau doanh trại của Đoàn kinh tế quốc phòng 337, Quân khu 4 đã bất ngờ sạt lở, làm 4 dãy nhà kiên cố bị sập đổ, khiến 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp, 5 người may mắn thoát ra được.

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng tại chỗ đã huy động nhân lực, phương tiện nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ. Trong đêm, các đơn vị BĐBP Quảng Trị; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa huy động tối đa lực lượng cơ động vào hiện trường thực hiện nhiệm vụ.

Hiện có trên 400 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân khu 4; BĐBP Quảng Trị, dân quân địa phương và 7 máy xúc, đào cỡ lớn đang trực tiếp tham gia công tác cứu hộ.

Theo tính toán, hiện trường vụ sạt lở rộng khoảng 6 ha, với trên 2 triệu mét khối đất, đá đổ xuống tạo nên lớp bùn đất dày nhiều mét gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến (phải), Phó Tư lệnh Quân khu 4 trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường. Ảnh: Viết Lam

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cho biết: “Chúng tôi đang huy động tối đa lực lượng phương tiện, khắc phục mọi khó khăn để sớm tìm được đồng đội. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đang nén nỗi đau để thực hiện nhiệm vụ.”

Trực tiếp chỉ huy trên 150 cán bộ, chiến sĩ BĐBP tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị cho biết: “Khi nhận mệnh lệnh từ cấp trên, BĐBP Quảng Trị đã khẩn trương cơ động đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Trị cùng các đơn vị khác đang quyết tâm cao nhất sớm tìm được đồng đội.”

Công tác cứu hộ, cứu nạn chủ yếu phải dựa vào máy móc. Ảnh: Viết Lam

Đến 15 giờ 10 phút ngày 18-10, các lực lượng đã tìm kiếm được 12 thi thể cán bộ, chiến sĩ mất tích. Các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm 10 người đang bị vùi lấp.

Hiện, công tác cứu hộ, cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn do hiện trường rộng, khối lượng đất đá quá lớn nên chủ yếu phải dựa vào máy móc. Trong khi đó đường Hồ Chí Minh nhánh Tây kết nối vào địa bàn bị sạt lở rất nghiêm trọng việc cơ động phương tiện, lực lượng rất nguy hiểm.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/vu-sat-lo-dat-vui-lap-22-can-bo-chien-si-tai-quang-tri-cong-tac-cuu-ho-cuu-nan-gap-nhieu-kho-khan-post434209.html