Vụ sạt lở bất ngờ trên đèo Bảo Lộc: Đã thông xe hai chiều

Đèo Bảo Lộc bị sạt lở khiến giao thông trên Quốc lộ 20 đoạn qua khu vực ách tắc cục bộ nhiều giờ trong sáng 19/6.

Hiện trường vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

Hiện trường vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

Ông Bùi Duy Anh, Chi cục trưởng Chi cục QLĐB 4.1 xác nhận với Báo Giao thông, 11 giờ trưa nay điểm ách tắc trên đèo Bảo Lộc đã thông xe hai chiều.

Ông Duy Anh cho biết thêm nguyên nhân sạt lở là do mưa lớn kéo dài. khiến khoảng 300m3 đất đá đổ tràn xuống mặt đường khiến giao thông bị tê liệt.

Sáng 19/6, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, vào khoảng 3h55 phút sáng cùng ngày, tại Km 104, Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc (thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) bất ngờ xảy ra vụ sạt lở đất đá, khoảng 100m3 đất, đá từ phía taluy dương đổ, sạt ra hết hai làn đường.

Vụ sạt lở khiến các phương tiện cả hai chiều không thể lưu thông, bị ách tắc cục bộ, xếp hàng dài.

Đến khoảng 6h40', hiện trường vụ sạt lở đã được cơ quan chức năng dọn dẹp và thông xe 1 chiều.

Vụ sạt lở khiến giao thông qua khu vực bị "tê liệt", phương tiện xếp hàng dài.

“Ngay sau khi nắm được thông tin, lực lượng CSGT đã có mặt điều tiết, phân luồng giao thông qua khu vực. Đồng thời, huy động máy móc giải tỏa khối lượng đất, đá bị sạt lở. Đến khoảng 6h45 phút hiện trường đã được giải tỏa. Hiện, CSGT đang phân luồng để phương tiện lưu thông được an toàn”, nguồn tin cho hay.

N. Hùng

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/sat-lo-tren-deo-bao-loc-giao-thong-bi-te-liet-nhieu-gi-d424734.html