Vụ sát hại cô bé 13 tuổi ở Phú Yên: Nghi phạm đã moi cát và lấp nạn nhân

Liên quan vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại, Trưởng Công an huyện Tuy An (Phú Yên) tiết lộ, nghi phạm là đối tượng lêu lổng, nghiện game. Sau khi sát hại bé gái, nghi phạm đã moi cát và lấp nạn nhân.

Sáng nay (22/6), đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, cho biết hiện Cơ quan CSĐT đang chờ VKSND Phú Yên phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với nghi phạm Phạm Kim Phê (SN 2002, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người. "Khả năng sáng nay sẽ thực hiện lệnh bắt khẩn cấp. Chiều nay sẽ khởi tố vụ án" – đại tá Dĩnh nói. Hiện nghi phạm này đang được Công an huyện Tuy An tạm giữ hình sự.

Hiện trường phát hiện thi thể bé gái 13 tuổi trong rừng ở Phú Yên.

Hiện trường phát hiện thi thể bé gái 13 tuổi trong rừng ở Phú Yên.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An, cho biết qua khám nghiệm bước đầu cho thấy nạn nhân bị sát hại từ 23 giờ đến 24 giờ đêm 17-6, tức ngay sau khi nạn nhân đã gọi điện thoại cho chị gái kêu cứu "Chị ơi, cứu em!". Sau đó, hung thủ đã moi cát và lấp nạn nhân. Về nhân thân của nghi phạm, đại tá Sương cho biết là đối tượng lêu lổng, nghiện game. Riêng về động cơ sát hại, đại tá Sương cho biết hiện Cơ quan CSĐT vẫn tiếp tục củng cố chứng cứ vì nghi phạm khai nhận lòng vòng.

Được biết, thi thể em Đỗ Thị Kim H. (13 tuổi, quê xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) tại khu vực rừng dương của xã An Ninh Đông, giáp với khu du lịch với nhiều hàng quán bên cầu xã An Hải, huyện Tuy An.

Trước đó, tối 21/6, trao đổi trên báo Pháp luật TP HCM, Đại tá Phạm Hồng Sương thông tin, trưa 18/6, Công an huyện Tuy An nhận tin báo của ông Đỗ Văn Q. (48 tuổi, ngụ thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông) về việc con gái ông là cháu K.H (13 tuổi) đi chơi với bạn từ đêm 17/6 chưa về, nghi bị bắt cóc.

Công an huyện Tuy An xác lập chuyên án truy tìm nạn nhân, làm rõ vụ việc. Đến chiều 19/6, Công an huyện đã làm rõ một số đầu mối, các bạn bè có mối quan hệ với cháu H.. Trong đó, nổi lên nhóm bạn sáu người cùng đi chới với H. đêm 17/6.

Quá trình xác minh làm rõ từ các nguồn tin của các tổ công tác và thu thập dược nhiều tài liệu đánh giá vụ việc cháu H. mất tích do bị bắt cóc, nhiều khả năng tống tiền. Qua điều tra, Công an huyện Tuy An xác định Phạm Kim Phê cùng trong nhóm sáu người đi chơi với H., có nhiều nghi vấn. Qua đấu tranh, Phạm Kim Phê khai nhận sau khi đi chơi về, Phê chở cháu H. về nhưng không về nhà mà chở đến rừng dương thuộc xã An Ninh Đông rồi sát hại cháu H.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/vu-sat-hai-co-be-13-tuoi-o-phu-yen:-nghi-pham-da-moi-cat-va-lap-nan-nhan-51965.html