Vụ sập tường Bình Định: Công an tỉnh đưa ra nguyên nhân ban đầu của vụ việc

Ngay sau khi xảy ra vụ sập tường tại nhà máy Savvy Seafood, KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định vào ngày 15/9, các nạn nhân đã được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định. Đến sáng 16/9, đã có thêm hai công nhân tử vong, nâng tổng số người tử vong lên 5 người. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập tường này.

Sáng sớm 16/9, có mặt tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải điều tra quyết liệt, đúng với bản chất sự việc, ai sai xử lý đến đó. Đây là việc việc nghiêm trọng được dư luận rất quan tâm nên cần thực hiện khẩn trương, không thể chậm trễ.

Ông HỒ QUỐC DŨNG, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định: “Tỉnh ủy và UBND tỉnh chỉ đạo kiên quyết, bất cứ khâu nào sai thì phải xử lý, đủ điều kiện xử lý hình sự thì phải xử lý hình sự. Phải làm sớm, khẩn trương. Địa phương cũng sẽ rút ra bài học thực hiện nghiêm quy định, nhất là khâu kiểm soát, kiểm tra, đảm bảo an toàn lao động.”

Qua khám nghiệm hiện trường, Lãnh đạo công an tỉnh Bình Định cho biết việc xây dựng không đúng theo thiết kế. Thiết kế yêu cầu đổ dầm xong hết mới xây tường, nhưng các dầm chưa được liên kết đã xây tường, đây là nguyên nhân chính dẫn đến sập tường khi có sự cố. Công an tỉnh Bình Định đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Bình Định quan tâm đến công tác chăm lo cho nạn nhân gặp tai nạn, tính đến phương án làm sổ tiết kiệm, hỗ trợ chi phí cho các nạn nhân bị thương và gia đình của các nạn nhân bị tử vong

Thực hiện : Bảo Lâm

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/vu-sap-tuong-binh-dinh-cong-an-tinh-dua-ra-nguyen-nhan-ban-dau-cua-vu-viec