Vụ sập tường 6 người chết: Sức khỏe hai người sống sót tạm ổn

Hai trong số 8 nạn nhân còn sống sót trong tai nạn lao động kinh hoàng ở KCN Hòa Phú sức khỏe đã tạm ổn.

Liên quan đến vụ sập tường ở Vĩnh Long khiến 6 người tử vong, 2 người bị thương. Sáng 16-3, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc, Thủ tưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan điều tra đang phối hợp với Bộ Xây dựng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sáng cùng ngày lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long kết hợp với Bộ Xây dựng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ sập tường khu vực đang thi công công trình nhà tiền chế cho Công ty TNHH Bo Hsing (ở KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) khiến 6 người tử vong và hai người bị thương nặng. Hiện khu vực xảy ra tai nạn vẫn được lực lượng công an phong tỏa.

Về sức khỏe hai nạn nhân may mắn sống sót sau tai nạn, TS.BS Hồ Thị Thu Hằng, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, hôm qua bệnh viện tiếp nhận 7 nạn nhân bị tai nạn lao động, trong đó có 5 người đã tử vong trước khi được đưa vào viện, hai người bị thương được tích cực điều trị, tuy nhiên đến 15 giờ cùng ngày (15-3) một bệnh nhân đã không qua khỏi.

Còn một bệnh nhân là anh Nguyễn Hữu Thọ (SN 1973, ngụ xã Trường An, TP.Vĩnh Long) nhập viện trong trình trạng bị thương nặng, tổn thương ổ cối xương chậu, gãy 1/3 xương đùi. “Các bác sĩ cấp cứu, điều trị kịp thời, hiện sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn và chuẩn bị chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM điều trị tiếp”, bác sĩ Hằng Thông tin.

Nạn nhân Nguyễn Hữu Thọ đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Nạn nhân Nguyễn Hữu Thọ đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Còn bác sĩ CKII, Đặng Văn Hội, Phó giám đốc Bệnh viện Xuyên Á (Vĩnh Long) cho biết hôm qua bệnh viện có tiếp nhận cấp cứu một nạn nhân trong vụ tại nạn là anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1972, ngụ xã Phú Quới, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng có vết thương ở đầu sâu đến sọ nhưng không chấn thương sọ não, ngực gãy 8 xương sườn trái, 2 xương sườn phải, dập phổi, vỡ cơ hoành trái, dập ruột, rách mạc treo.

“Đặc biệt, nguy hiểm nhất là vết thương ở xương chậu (vỡ khung chậu), bệnh nhân hôn mê hoàn toàn. Trải qua hai cuộc phẫu thuật, sáng nay bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc được, huyết áp tạm ổn và còn thở máy. Tuy nhiên các bác sĩ cần phải tiếp tục được theo dõi có dấu hiệu nhiễm trùng, suy thận hay không”, bác sĩ Hội cho hay.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tích cực điều tra làm rõ tiếp tục.

Hồng Nam

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/vu-sap-tuong-6-nguoi-chet-suc-khoe-hai-nguoi-may-man-song-sot-da-tam-on_71109.html