Vụ sập lò vàng ở Hòa Bình: Đã tìm thấy thi thể phu vàng thứ 2

Vào khoảng 23 giờ 30 ngày 14.11, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể phu vàng thứ 2 trong vụ tai nạn sập lò khai thác vàng trái phép tại thôn Lộng, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Thi thể nạn nhân thứ 2 được tìm thấy vào lúc 23 giờ 30 ngày 14.11 - Ảnh Phương Chi

Theo nguồn tin từ huyện Lạc Thủy, sau 11 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể phu vàng thứ 2 mắc kẹt trong lò vàng bị sập là anh Bùi Văn Thú (28 tuổi, trú tại thôn Đệt, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình).

Tới sáng nay, 15.11, cơ quan chức năng đã đưa thi thể anh Thú ra ngoài hang để tiến hành khám nghiệm tử thi và người nhà nạn nhân nhận dạng.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, vào 2 giờ sáng 4.11, một lò khai thác vàng trái phép tại hang Cột Cờ trên địa bàn thôn Lộng (xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) bị sập khiến 2 người mắc kẹt.

Hai nạn nhân là anh Bùi Văn Thú và anh Trương Công Chánh (26 tuổi, trú tại xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa).

Do hang bị lấp bởi bùn và nước, lực lượng chức năng đã phải dùng nhiều máy bơm để hút bùn, nước ra ngoài mới có thể vào sâu trong hang tìm kiếm 2 nạn nhân.

Tới trưa 10.11, sau 7 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Trương Công Chánh. Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, thi thể anh Chánh đã được giao cho người nhà mang về quê an táng.

Chủ lò vàng xảy ra sự cố là ông Bạch Xuân Hưng (trú tại thôn Vôi, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy) đã bị công an tạm giữ để điều tra vụ việc.

Phương Chi

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vu-sap-lo-vang-o-hoa-binh-da-tim-thay-thi-the-phu-vang-thu-2-1023483.html