Vụ sập giàn giáo cây xăng ở Hải Phòng: Mới xác định được danh tính 7 người bị nạn

Như Infonet đã đưa tin, khoảng 19h30' tối 8/8, khi các công nhân đang bắt đầu đổ bê tông mái tại cây xăng tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương (Hải Phòng) thì giàn giáo bất ngờ bị sập khiến hàng chục người thương vong. Đến 23h đêm qua (8/8), cơ quan chức năng mới xác định được danh tính 7 người bị nạn.

Hiện trường vụ sập giàn giáo tại cây xăng xã Bắc Sơn (An Dương, Hải Phòng) khiến hàng chục người thương vong.

Hiện trường vụ sập giàn giáo tại cây xăng xã Bắc Sơn (An Dương, Hải Phòng) khiến hàng chục người thương vong.

Ngay sau khi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, các nạn nhân nặng đã bệnh viện huy động y bác sĩ tập trung cứu chữa, những người bị nặng đã được mổ cấp cứu ngay lập tức.

Lúc 21h45', cơ quan công an đã có mặt tại bệnh viện để phối hợp điều tra nguyên nhân xảy ra vụ sập giàn giáo gây hậu quả nghiêm trọng trên.

Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, hiện có 7 nạn nhân trong vụ sập giàn giáo bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Danh tính các bệnh nhân hiện đang cấp cứu tại bệnh viện gồm: Đoàn Văn Dũng (47 tuổi, xã Hồng Phong, An Dương); Lê Quốc Hưng (48 tuổi, xã Bắc Sơn, An Dương); Nguyễn Văn Tiến (48 tuổi, quê Hải Dương) bị đa chấn thương cột sống; Nguyễn Thị Nhàn (46 tuổi, xã Bắc Sơn, An Dương); Nguyễn Thị Xuyến (55 tuổi, huyện Kim Thành, Hải Dương) bị đa chấn thương. Riêng bệnh nhân Đoàn Thị Huyền (53 tuổi, trú tại Hải Phòng) và Nguyễn Văn Diệt (57 tuổi, trú tại Hải Dương) bị chấn thương ngực.

Hiện chưa xác định được cụ thể số người thương vong

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 8/8, tại cây xăng đang thi công cạnh Quốc lộ 10 đoạn qua xã Bắc Sơn (An Dương), trong lúc hàng chục công nhân đang đứng trên trần đổ bê tông thì giàn giáo bất ngờ bị sập đổ, 18 người đã bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Đến hơn 23h ngày 8/8, tại hiện trường, lực lượng cứu hộ và cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân

Vào lúc 23h15', tại hiện trường, cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt và vùi lấp trong đống đổ nát.

Ông Lê Văn Cường - Phó chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết, hiện chưa xác định được cụ thể số người thương vong trong vụ sập giàn giáo này.

Infonet sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này!

Nguyên Trung

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/vu-sap-gian-giao-cay-xang-o-hai-phong-moi-xac-dinh-duoc-danh-tinh-7-nguoi-bi-nan-post308980.info